leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 7h30' sáng nay (21/8), tại kho bãi của Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà, ngay dưới chân cầu vượt Quán Toan (địa phận xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra cháy.

Tại thời điểm này, trong bãi xe của công ty có 2 chiếc xe bồn, 1 chiếc xe ôtô 4 chỗ và 1 số thùng phuy đựng dầu. Ban đầu xác định lửa xuất phát từ một chiếc xe bồn, sau đó lan sang chiếc xe nhỏ và cả khu vực bãi của công ty kèm theo một vài tiếng nổ lớn.

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã cử 4 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy đến dập lửa. Đến khoảng 9h30', ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 10h30, ngọn lửa bùng phát trở lại nên đã được lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước ngăn ngọn lửa tái bùng phát.

Tại hiện trường, 2 xe bồn chở dầu BKS 15C-15017, 15C-30700 cùng các thùng phuy bị thiêu rụi. Đám cháy cũng khiến anh Nguyễn Ngọc Hồi, đại diện Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà bị bỏng, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng sơ cứu kịp thời.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử lý những người có hành vi vi phạm gây ra vụ cháy này.

Cụ thể, UBND huyện An Dương giao cho Công an huyện khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời xử lý nghiêm đối với người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Lực lượng Công an triển khai phương tiện dập tắt đám cháy. 

Xác định kho bãi xăng dầu này hình thành trái phép trên khu đất giáp ranh giữa 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến, UBND huyện An Dương yêu cầu 3 xã này khẩn trương làm rõ hiện trạng khu đất.

UBND huyện yêu cầu cơ quan chức năng và chính quyền các xã  làm rõ người có hành vi vi phạm đất đai, chuyển đổi, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ ở khu vực. Cơ quan chức năng đồng thời, làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với cán bộ, công chức được giao quản lý đất đai, hành lang an toàn giao thông nhưng đã buông lỏng để cho vi phạm diễn ra.

 UBND huyện An Dương cũng yêu cầu các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát toàn bộ những trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích trái phép tại khu vực hành lang an toàn giao thông cầu, đường bộ làm nơi tập kết vật liệu, mua bán xăng dầu, bãi trông giữ xe.

Trên cơ sở đó, thực hiện xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm, báo cáo về UBND huyện An Dương trong tháng 8/2020.

Hoàng Hưng