Ngày 1/10, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa và các đối tác trong nước, quốc tế tổ chức Hội thảo quốc tế “Tương lai Đại dương 2025”.
Hoạt động do Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (ISCM) đơn vị học thuật tiên phong của UEH trong lĩnh vực kiến trúc, công nghệ, quản lý và kinh tế - trực tiếp điều phối, nằm trong chuỗi chiến lược hợp tác địa phương của UEH.
Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh Khánh Hòa, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vai trò của Phân hiệu Đại học Kinh tế TPHCM tại Khánh Hòa - UEH Nexus Campus Nha Trang như trung tâm học thuật quốc tế của miền Trung.
Hội thảo là diễn đàn học thuật kiến tạo giải pháp cho kinh tế biển xanh và bền vững
Kinh tế biển đang trở thành xu hướng phát triển toàn cầu, từ năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học biển đến logistics hàng hải thông minh. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 36-NQ/TW (2018) cũng khẳng định vai trò chiến lược của kinh tế biển, đề ra mục xây dựng quốc gia giàu mạnh từ biển.
    |
 |
Hội thảo quốc tế “Tương lai Đại dương: Công nghệ thông minh và cuộc sống ven biển bền vững", Nha Trang, Khánh Hòa 1/10. Ảnh: UEH. |
Với vị trí địa chiến lược, Khánh Hòa là đầu mối quan trọng trong tiến trình này. Hội thảo tập trung vào ba chủ đề: Công nghệ đại dương trong hệ sinh thái kinh tế xanh: Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như viễn thám, robot biển, phương tiện tự hành dưới nước (AUV), trí tuệ nhân tạo và giám sát vệ tinh để nâng cao năng lực quản trị, kết nối giữa khoa học, công nghệ cùng môi trường biển.
Sức khỏe, thịnh vượng và mối quan hệ giữa cảnh quan đô thị và cộng đồng: Tập trung vào thiết kế đô thị và ven biển dựa trên thiên nhiên, lấy con người làm trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phúc lợi kinh tế- xã hội.
Đổi mới đồng sáng tạo cho nền kinh tế xanh bền vững: Thúc đẩy hợp tác liên ngành, tích hợp kinh tế tuần hoàn, tài chính xanh và kinh tế cộng đồng vào chiến lược phát triển biển - ven biển.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đại diện Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, hội thảo Quốc tế Tương lai Đại dương 2025 quy tụ sự tham gia của nhiều chuyên gia, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế, hướng đến đồng kiến tạo những giải pháp cho sự phát triển bền vững của Khánh Hòa.
    |
 |
Nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về kiến trúc, công nghệ.. tham dự hội thảo. Ảnh: UEH. |
Sự kiện cũng khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, Đại học, doanh nghiệp và cộng đồng, đây là nền tảng và cơ chế thiết yếu trong việc triển khai các chính sách phát triển ở địa phương. Những phiên luận trong hội thảo hôm nay sẽ góp phần tạo nên một hành trình mới với bước đi vững chắc, xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành khu vực tăng trưởng và vững mạnh, hài hoà giữa cuộc sống vùng biển và công nghệ mới hiện đại.
Quy tụ gần 50 nhà khoa học, chuyên gia với hơn 30 tham luận đến từ các học giả quốc tế như Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Malaysia và Singapore, hội thảo trở thành diễn đàn đối thoại đa phương, đa vấn đề, đa góc nhìn về phát triển kinh tế biển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hoá. Qua đó, một lần nữa khẳng định vai trò đồng hành của UEH và tỉnh Khánh Hòa trong kiến tạo các giải pháp cho nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như viễn thám, robot biển, phương tiện tự hành dưới nước (AUV), trí tuệ nhân tạo, cùng các hệ thống giám sát và mô hình bản sao số của môi trường biển.
    |
 |
Các chuyên gia trong nước và quốc tế đóng góp nhiều kinh nghiệm quý liên quan đến vấn đề khai thác biển bền vững. |
Những công nghệ này không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, quản trị, và khai thác bền vững tài nguyên đại dương, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các trụ cột của nền kinh tế xanh.
Tại tham luận “Hạ tầng cảng thông minh cho Kinh tế đại dương”, TS. Park SangWoo đã chia sẻ về những bài học kinh nghiệm quý báu từ các dự án tiên phong của Hàn Quốc, cách thức hạ tầng thông minh có thể thúc đẩy sự phát triển của kinh tế biển xanh và bền vững.
Tại phiên thảo luận “Sức khoẻ, Sự thịnh vượng, và Mối quan hệ giữa Cảnh quan Đô thị và Cộng đồng”, diễn giả Cho Kwanphil, kiến trúc sư, giảng viên Khoa Kỹ thuật Hệ thống môi trường và không gian - Đại học Quốc tế Handong đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và đô thị, đặc biệt là thiết kế bền vững, thiết kế đô thị và thiết kế tham số - phương pháp thiết kế dựa trên thuật toán.
TS. Adrian Lo- Giám đốc và chuyên gia quốc tế Chương trình phát triền quốc tế và thiết kế đô thị, Khoa Kiến trúc Quy hoạch - Đại học Thammasat, Thái Lan đề cập các nghiên cứu về quá trình sống chung với các dòng sông, bờ biển của con người ở nhiều quốc gia khác nhau.
    |
 |
Phát triển kinh tế biển Khánh Hòa đòi hỏi những điều chỉnh để đảm bảo yếu tố bền vững. Ảnh: NH. |
Ông Ian Ralph- Trưởng nhóm Quy hoạch Đô thị và Thiết kế Đô thị tại SOM (Skidmore, Owings & Merrill), chuyên gia về quy hoạch tổng thể và thiết kế đô thị, chia sẻ về mối quan hệ giữa cảnh quan đô thị và cộng đồng.
Đặc biệt, trong phần trình bày của mình, ông Ian sẽ đề cập và chia sẻ góc nhìn của bản thân về Khu kinh tế Vân Phong, nơi được xác định là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.
Cũng trong ngày 1/10, UEH đã tổ chức trao Cuộc thi Thiết kế Quốc tế lần 4: Phát triển kinh tế và văn hóa bền vững thông qua gắn kết cảnh quan đô thị tại Sông Cái, Nha Trang
Cuộc thi Thiết kế Quốc tế dành cho các sinh viên trong và ngoài nước tập trung vào khu vực ven sông Cái, Nha Trang, nơi kết tinh những lớp giá trị văn hóa - lịch sử - sinh thái đặc trưng của Khánh Hòa. Địa điểm nghiên cứu bao gồm Tháp Bà Ponagar - quần thể kiến trúc Chămpa tiêu biểu gắn với đời sống tâm linh người dân, và Xóm Bóng - không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc nhưng đang dần mai một dưới áp lực đô thị hóa.
    |
 |
Mối quan hệ giữa cảnh quan đô thị và cộng đồng cũng như vấn đề sinh kế cộng đồng ven biển cũng làvấn đề được các chuyên gia quan tâm. Ảnh: NH. |
Phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi thiết kế lần thứ 4, đại diện Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh rằng trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, khi việc bảo tồn bản sắc văn hoá địa phương đang đối mặt với những thách thức lớn, việc nghiên cứu và phát triển ý tưởng tái thiết cảnh quan khu vực Sông Cái là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ giúp chúng ta gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế địa phương, kinh tế đại dương sôi động và bền vững.
Chính thức khởi động từ tháng 3, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 500 thí sinh thuộc 160 đội nhóm đến từ 25 quốc gia. Trải qua quá trình đánh giá gắt gao, 15 phương án xuất sắc nhất đến từ nhiều trường đại học quốc tế đã được lựa chọn để tham gia triển lãm và vinh danh tại Lễ trao giải
Trên cơ sở tiếp cận đa ngành, các đề xuất không chỉ khai thác tiềm năng cảnh quan và di sản, mà còn đặt trọng tâm vào mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển không gian công cộng ven sông cũng như các giải pháp đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng tìm ra những ý tưởng có tính khả thi cao để phát triển trục sông Cái thành “cung đường di sản” mới của Nha Trang, kết nối hài hòa giữa cảnh quan truyền thống và tinh thần hiện đại đô thị mới. Đây là bước đi quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nha Trang thành đô thị đa trung tâm bền vững theo Quyết định 259/QĐ-TTg (2024) của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời khẳng định vai trò của UEH trong việc đồng sáng tạo tri thức và giải pháp cho phát triển địa phương.