Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/10, tỉnh Ninh Thuận cho biết đang xem xét thu hồi các dự án du lịch chậm tiến độ kéo dài.

Theo Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, hiện địa phương có 57 dự án du lịch đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 51.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên trong số này mới có 24 dự án đã đưa vào hoạt động, 16 dự án đang triển khai thi công, 17 dự án còn lại đang hoàn tất thủ tục đầu tư.

Trong số các dự án du lịch trọng điểm đang thi công, dự án Khu du lịch Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 3/2005, quy mô hơn 190 ha, vốn đầu tư hơn 23.346 tỉ đồng, đã ngừng thi công từ giữa năm 2022.

Dự án Khu du lịch sinh Thái Nam Núi Chúa quy mô 93,4 ha, tổng vốn đầu tư 1.556 tỉ đồng, được cấp GCNĐKĐT tháng 8/2007 và cấp điều chỉnh lần 9 tháng 7/2021, hiện đang dừng thi công giai đoạn 2 kể từ khi phát hiện các sai phạm về đất rừng vào tháng 3/2022.

leftcenterrightdel
 Dự án Khu du lịch Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc dừng thi công giữa năm 2022. Ảnh: NH.

Dự án SunBay Park Hotel& Resort quyết định chủ trương đầu tư tháng 7/2019, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, theo tiến độ sẽ đưa vào hoạt động toàn bộ vào tháng 10/2022, tuy nhiên đã dừng thi công từ giữa năm 2022.

Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại nhà hàng khách sạn Quê Hương (được cấp GCNĐKĐT tháng 1/2013) với hạng mục chính là khối tòa tháp 39 tầng nổi, tổng vốn đầu tưtư 600 tỉ đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 6/2024, tuy nhiên kể từ khi được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư tháng 9/2022 đến nay, Công ty chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng.

Dự án Ninh Chữ Sailing Bay, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, được cấp GCNĐKĐT tháng 5/2008, điều chỉnh lần 2 tháng 1/2016, tiến độ đưa vào khai thác tháng 12/2023, tuy nhiên sau khi khởi công, hoàn thành thi công cọc nhồi phần móng tòa tháp A và B, đã ngừng thi công từ tháng 4/2022.

Dự án Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh, được cấp quyết định chủ trương đầu tư tháng 4/2017, quy mô diện tích hơn 358ha (đã giao đất đợt 6, diện tích hơn 228ha), tổng vốn đầu tư trên 4.700 tỉ đồng, theo tiến độ đưa dự án khi thác từng phần giai đoạn 1 trong năm 2024, tuy nhiên qua theo dõi, dự án không triển khai, nhà đầu tư có biểu hiện trì hoãn kéo dài.

leftcenterrightdel
 Trong số 57 dự án du lịch đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực tại Ninh Thuận, có 24 dự án đã đưa vào hoạt động, 16 dự án đang triển khai, 17 dự án còn lại đang hoàn tất thủ tục đầu tư. Ảnh: NH.

Dự án Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng điện lực (phường Mỹ Hải, TP Phan Rang- Tháp Chàm) được cấp GCNĐKĐT tháng 5/2018, quy mô diện tích hơn 30.000 m2, tổng vốn đầu tư 150 tỉ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2010.

Cùng với 2 Dự án Ninh Chữ Sailing Bay và Cap Padaran Mũi Dinh, đánh giá của Sở KH-ĐT Ninh Thuận nói, 3 dự án này chậm tiến độ kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Trong khi nhà đầu tư chưa thực sự quyết tâm, thiếu năng lực thực hiện dự án, chưa thực hiện đúng các nội dung cam kết.

Riêng với Dự án Nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp quyết định chủ trương đầu tư tháng 10/2015, quy mô diện tích 65 ha, tiến độ thi công 36 tháng.

Tuy nhiên dự án còn đang vướng mắc do trong khu vực dự án cần chuyển đổi mục đích sử dụng 11,58 ha (rừng tự nhiên 10,60 ha, rừng trồng 0,98 ha) vốn thuộc quy hoạch rừng đặc dụng do Vườn quốc gia Núi Chúa quản lý .

Cũng theo Sở KH-ĐT Ninh Thuận, hiện địa phương đang tiến hành thanh tra đối với 6 dự án du lịch chậm tiến độ khác. Sở này cảnh báo sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định  thu hồi các dự án nếu tiếp tục vi phạm về tiến độ sau khi đã được gia hạn.

PV