leftcenterrightdel
Theo ghi nhận, sau khi UBND phường Thanh Liệt phối hợp với Công ty Điện lực Hà Đông ngừng cấp điện, hơn một nửa số cơ sở đã đóng cửa hoặc di dời. Nhiều nhà xưởng quây tôn, xây dựng trái phép buộc phải “tắt máy”, một số chuyển đổi thành kho chứa hàng hoặc bỏ trống do không còn khả năng vận hành.
leftcenterrightdel
Nhiều cơ sở thông báo chuyển địa điểm kinh doanh.
leftcenterrightdel
Dù vậy, tình trạng “đóng ngoài, hoạt động trong” vẫn diễn ra. Một số cơ sở sử dụng máy phát điện để tiếp tục sản xuất nhằm hoàn thành đơn hàng còn dang dở. Thậm chí, có trường hợp bên ngoài đóng cửa nhưng bên trong vẫn duy trì hoạt động cầm chừng.
leftcenterrightdel
Vẫn tồn tại tình trạng kéo điện từ nhà dân hoặc sử dụng nguồn điện thay thế để tiếp tục kinh doanh, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.
leftcenterrightdel
Một số chủ xưởng cho biết, nếu dừng đột ngột sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ và uy tín với đối tác.
leftcenterrightdel
Người dân địa phương phản ánh, tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đất dự án tại Tân Triều đã kéo dài nhiều năm. Không chỉ dựng nhà xưởng tạm bằng tôn, một số trường hợp còn xây dựng nhà ở để kinh doanh, chuyển nhượng trái phép, làm phát sinh nhiều hệ lụy về quản lý đô thị.
leftcenterrightdel
Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, địa phương sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm. Trước mắt, biện pháp cắt điện đã được triển khai đồng loạt, đồng thời chính quyền đang vận động các hộ còn lại di dời khỏi khu vực.
Duy Minh