Ngày 18/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng các sở ban ngành tham dự lễ ra quân đầu năm tại tiểu dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Sông Cổ Cò, có tên cổ là Lộ Cảnh Giang, chạy song song bờ biển, nối sông Hàn từ Đà Nẵng và sông Thu Bồn ở Hội An, Quảng Nam. Trong chiều dài 25km (qua địa phận Quảng Nam hơn 19km) con sông vốn kết nối giao thương giữa 2 cảng thị lớn là Hội An và Đà Nẵng trong nhiều thế kỷ từ XVI-VVIII. Tuy nhiên, dòng sông này đã bị tự nhiên bồi lấp từ thời Đồng Khánh, khoảng thế kỷ XVIII.

Năm 2019, Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức triển khai dự án khơi thông, nạo vét sông Cổ Cò. Khi Quảng Nam và TP Đà Nẵng cùng nhau khơi thông dòng sông Cổ Cò (trong đó đoạn chảy qua tỉnh Quảng Nam dài 19,7 km).

Tiểu dự án này gồm xây dựng tuyến kè với chiều dài 3652m, dọc theo bờ sông Cổ Cò (từ vị trí chùa Hương Sơn đến gần giáp cầu Bãi Dài), đầu tư nâng cấp cầu Biện đạt yêu cầu khổ thông thuyền sông cấp IV, đầu tư bến đón trả khách và neo đậu tàu thuyền phục vụ tàu du lịch tại vị trí trước chùa Quán Thế Âm. Tổng mức đầu tư của tiểu dự án hơn 486 tỉ đồng, do Liên danh Công ty Dacinco – Xuân Quang – Cienco 5 – Trung Nam thực hiện trong thời gian 540 ngày kể từ 17/12/2020.

leftcenterrightdel
 Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò có mục tiêu bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân khu vực. (ảnh: Thành Vân)

Về tình hình thực hiện, ông Võ Tiến Dũng – Giám đốc Ban quản lí Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành công tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, liên danh các nhà thầu thi công đang thực hiện công tác dọn dẹp mặt bằng, công tác chuẩn bị để triển khai thi công đã hoàn thành công tác đúc và đóng cọc thử để triển khai công tác thi công đóng cọc đại trà.

Dự án có mục tiêu bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân khu vực.

Dự án giúp chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời, dự án tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải tạo cảnh quan nhằm phát triển tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng – Hội An.

 “Dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến diễn biến bất thường của thời tiết và đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng với ý nghĩa quan trọng của công trình trong việc tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển du lịch của thành phố và kết nối du lịch Đà Nẵng – Quảng Nam, lãnh đạo Ban quản lí dự án và Liên danh các nhà thầu sẽ nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật” – Trưởng Ban quản lí dự án cho biết.

Cũng tại buổi ra quân, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định việc khơi thông sông Cổ Cò nối Quảng Nam - Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế, du lịch.

Sắp tới đây cảnh quan 2 bên bờ sông Cổ Cò sẽ được thiết kế đẹp, cùng với đó là sự hình thành nên các khu đô thị, các dự án tạo nên sự đồng bộ.

“Đoạn sông Cổ Cò qua địa phận Đà Nẵng đã được UBND TP xúc tiến, triển khai quyết liệt vào năm 2020. Nhưng do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên một số nội dung bị chậm lại so với tiến độ. Thời gian gần đây, UBND TP hạ quyết tâm chính trị, xác định đây là trọng điểm và tập trung đầu tư chỉ đạo để hoàn thành tiến độ.

Đây là công trình trọng điểm nên yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, đề nghị Ban QLDA làm vừa trách nhiệm, vừa đặt cái tâm ở đây. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt dự án” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Lê Tâm