TP Thanh Hóa giữ vai trò, vị trí trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, quốc phòng – an ninh của tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với Bắc Trung bộ. Trước đó, điều chỉnh quy hoạch chung TP Thanh Hóa năm 2009 đã bộc lộ những tồn tại, bất cập cần điều chỉnh. Đồng thời, trong quá trình phát triển, nhiều yếu tố mới mang tính động lực phát triển cho thành phố cũng xuất hiện. Vì vậy, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá được phê duyệt ở thời điểm này là rất cần thiết và sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Lễ công bố.

Theo đó, phạm vi trực tiếp lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Thanh Hóa và toàn bộ địa giới hành chính huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các khu vực lân cận TP Thanh Hóa như: huyện Hoằng Hóa, huyện Quảng Xương và thành phố Sầm Sơn. Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 228,21km2.

Cấu trúc phát triển Đô thị Thanh Hóa được xác định trên cơ sở kế thừa và điều chỉnh cấu trúc hình thành TP Thanh Hóa và định hướng phát triển Vùng trung tâm tỉnh Thanh Hóa (vùng liên kết gồm TP Thanh Hóa - thành phố Sầm Sơn - huyện Hoằng  Hóa - huyện Quảng Xương - huyện Đông Sơn).

leftcenterrightdel
 Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá đến năm 2040.

Tầm nhìn Quy hoạch chung Đô thị Thanh Hóa nhằm xây dựng một thành phố tương lai với những thông điệp: Xây dựng một thành phố là nơi hội tụ, kết nối, gồm các hạ tầng kinh tế, xã hội cấp vùng để phát huy vai trò, vị thế của tỉnh Thanh Hóa là một “cực tăng trưởng mới trong tứ giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hóa”, là trung tâm kết nối vùng kinh tế Bắc Trung Bộ với các vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc nước Lào; là nơi thu hút, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực ổn định, chất lượng cao cho cả nước và quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 theo hướng sáp nhập với huyện Đông Sơn vừa mở rộng không gian phát triển, tăng cường các chức năng trụ cột cho thành phố; đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển.

leftcenterrightdel
  Ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Lễ công bố.

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện một cách công phu, có thể nói đây là một trong những Đồ án Quy hoạch có chất lượng cao, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ và đạt được nhiều mục tiêu như: Nâng cao vai trò vị thế của đô thị Thanh Hóa thành trung tâm kết nối vùng kinh tế Bắc Trung Bộ với các vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc nước Lào. Quy hoạch với tầm nhìn là một đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc; phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy truyền thống và lịch sử văn hóa đồng bằng sông Mã, văn hóa Đông Sơn…

Bảo Châu