Trước đó, Đà Nẵng đã lập danh sách các ứng viên thi tuyển vào chức danh 02 Phó giám đốc Sở KH&ĐT bao gồm 01 Phó giám đốc phụ trách mảng xây dựng cơ bản, và 01 Phó giám đốc phụ trách kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Danh sách ban đầu có 05 người là ông Trần Văn Mẫn (Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư thuộc Sở KH&ĐT), bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT), bà Lê Thị Kim Phượng (Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại), ông Nguyễn Đình Tuấn (Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân) và bà Lê Thanh Tùng (Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch).

leftcenterrightdel
Ông Trần Văn Mẫn 

Tuy nhiên, mới đây ông Trần Văn Mẫn đã có đơn xin rút khỏi danh sách thi tuyển này. Đến nay danh sách thi tuyển đã được chốt gồm 4 người còn lại. Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, trong đơn xin rút khỏi danh sách thi tuyển chức danh Phó giám đốc sở KH&ĐT, ông Mẫn nêu lý do gia đình và một số việc khác.

Trước đó cũng có đơn thư gửi Sở Nội vụ tố cáo ông Trần Văn Mẫn được cử đi học nước ngoài bằng ngân sách sai quy định. Theo đó, ông Mẫn được cử đi học thạc sỹ Kỹ thuật tại trường ĐH Queensland, Úc vào năm 2011, theo đề án nhân lực chất lượng cao của TP.Đà Nẵng. Thời điểm ông Mẫn đi học, ông Trần Văn Minh là bố đẻ của ông Mẫn đang giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Giải thích về trường hợp của ông Mẫn, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng, một trong những nội dung của đề án về tiêu chuẩn tham gia có “điều khoản mềm”, quy định những trường hợp đặc biệt do Thường trực Thành ủy quyết định.

Xuân Nha