leftcenterrightdel
Bộ Công an tăng cường 400 Cảnh sát cơ động cho Công an tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: CAĐN)

Ngày 13/1, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đồng Nai đã ký kết giao nhận quân giữa Công an tỉnh với Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ và Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP HCM (Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an).

Theo đó, Bộ Công an sẽ tăng cường 400 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động hỗ trợ Công an tỉnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong đó, 200 quân thường trực chiến đấu tại đơn vị, sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất và tuần tra vũ trang trên địa bàn; 200 quân bố trí tại Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố để hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

leftcenterrightdel
400 Cảnh sát cơ động sẽ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. (Ảnh: CAĐN)

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết lực lượng tăng cường sẽ thực hiện công tác tuần tra, truy quét, triệt xóa các đối tượng, tụ điểm, băng nhóm tội phạm phức tạp, có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm liên tỉnh, liên vùng. Kiểm soát chặt chẽ địa bàn, hỗ trợ giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Công an tỉnh điều động.

Theo Đại tá Kim, trong xử lý các vụ việc, tụ điểm phức tạp về ANTT, các vụ khiếu kiện tranh chấp về đất đai, an ninh trong công nhân tiềm ẩn diễn biến phức tạp; tội phạm hoạt động rất manh động, liều lĩnh. Do vậy, khi thực hiện các hoạt động đảm bảo ANTT cần hết sức lưu ý phải đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ; khi phối hợp giải quyết các vụ việc về ANTT, cần phải xử lý cương quyết, nghiêm minh các đối tượng có hành vi chống đối.

Dự kiến, các Trung đoàn CSCĐ trên sẽ tăng cường quân số hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đến hết tháng 2/2020./.

Nguyễn Đại