Chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo báo cáo, từ ngày 4/2 đến 8/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các hội nghị được triển khai đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cử tri tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng.
Qua tổng hợp cho thấy, cử tri thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác bầu cử; đồng thời đánh giá khách quan về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cũng như mối quan hệ với Nhân dân của những người ứng cử. Kết quả, 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đều được cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm. Đây là cơ sở quan trọng để MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo, bảo đảm lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng tham gia cơ quan dân cử.
    |
 |
| Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. |
Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng về cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn người ứng cử. Trên cơ sở đó, hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031.
Danh sách được xây dựng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ về nguyên tắc, phù hợp yêu cầu thực tiễn của địa phương; đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ cấu đại diện các tầng lớp Nhân dân, lĩnh vực công tác, giới tính, độ tuổi và thành phần dân tộc.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa khẳng định, kết quả hiệp thương lần thứ ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước then chốt trong quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
    |
 |
| Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa. |
Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác bầu cử, nhất là việc chủ trì các bước hiệp thương và phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử – căn cứ quan trọng để đánh giá toàn diện uy tín, phẩm chất và năng lực của những người được giới thiệu.
Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở cấp mình, hoàn thành việc lập danh sách đại biểu HĐND cấp xã đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng thời, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cần tổ chức đồng bộ các hội nghị tiếp xúc cử tri; rà soát, điều chỉnh và niêm yết công khai danh sách cử tri theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã hoàn thành toàn bộ nội dung, yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, hướng tới mục tiêu để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.