    |
 |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị. |
Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 262/KH-VKS-P9 ngày 30/01/2026 của VKSND tỉnh Thanh Hoá về tổ chức Hội nghị chuyên đề phổ biến, triển khai quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự công ích, sáng 5/2, VKSND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác này. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các VKSND khu vực trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 (Nghị quyết 205); Thông tư liên tịch số 09/2025; Quy chế phối hợp số 01/2025 về thực hiện khởi kiện vụ án dân sự công ích; Vai trò, trách nhiệm của VKSND trong tố tụng công ích theo Nghị quyết 205/2025; Trách nhiệm, phạm vi phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, kiến nghị, hỗ trợ bảo vệ lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm người yếu thế.
    |
 |
| Đồng chí Trần Thế Kính, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá phát biểu. |
Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp về tố tụng công ích, đồng chí Trần Thế Kính, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự phối hợp liên ngành, liên tổ chức trong việc bảo vệ lợi ích công và quyền của các nhóm yếu thế trong xã hội. Đồng chí Viện trưởng khẳng định: Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự và việc các cơ quan liên ngành trung ương ký kết Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT ngày 03/11/2025; Quy chế phối hợp số 01/2025/QCPH ngày 03/11/2025 đã đánh dấu một bước phát triển mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tư duy bảo vệ lợi ích công và các nhóm người yếu thế bằng công cụ tố tụng dân sự. Lần đầu tiên, Viện kiểm sát nhân dân được giao trách nhiệm chủ động khởi kiện để: Bảo vệ lợi ích công; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể yếu thế trong xã hội, trong bối cảnh không có hoặc không thể xác định được chủ thể khởi kiện, hoặc các chủ thể đó không đủ khả năng tự bảo vệ quyền lợi của mình. Đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với ngành Kiểm sát nói chung và VKSND tỉnh Thanh Hóa nói riêng.
Đồng chí Trần Thế Kính cho rằng, thực tiễn cho thấy, tố tụng công ích không thể và không bao giờ là công việc riêng của Viện kiểm sát. Hiệu quả của việc khởi kiện và bảo vệ lợi ích công, nhóm người yếu thế phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và các tổ chức có liên quan...
Đồng chí Viện trưởng bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, qua đó thống nhất nhận thức và hành động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tố tụng công ích, đáp ứng yêu cầu bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Thị Hoàn, Trưởng phòng 9, VKSND tỉnh trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/NQ15. |
Tại Hội nghị, đại diện Toà án nhân dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, VKSND khu vực... cũng đã tiến hành thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc dự kiến khi triển khai thực hiện, đề xuất giải pháp; đồng thời bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt cơ chế phối hợp nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 205.
    |
 |
| Đại diện các đơn vị phát biểu thảo luận. |
Chủ trì thảo luận, đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: Mặc dù VKSND tỉnh Thanh Hoá không phải là đơn vị được giao thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích, nhưng thời gian vừa qua, đơn vị luôn có tinh thần chủ động, quyết liệt, sẵn sàng thực hiện nghiêm túc chức năng tố tụng công ích.
    |
 |
| Đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá chủ trì phần thảo luận. |
Đồng chí Lê Đức Tùng đề nghị thời gian tới các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức hội khi phát hiện các hành vi xâm phạm lợi ích công, xâm hại quyền lợi người yếu thế sẽ cung cấp thông tin cũng như phối hợp với VKSND xử lý vụ việc nhằm bảo vệ lợi ích công, thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau...