Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Trưởng Ban Tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Thanh Hóa chủ trì.

Chuỗi hoạt động diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5/5/2023 đến ngày 8/5/2023. Số lượng khách mời dự kiến khoảng 600 đại biểu, gồm: Đại biểu Nhật Bản (do phía Đại sứ quán Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam mời): 300 người. Lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan: 50 người. Đại biểu tỉnh Thanh Hóa và doanh nghiệp trong tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí: 250 người.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi họp báo.

Bên lề Hội nghị “Kết nối thanh Hoá - Nhật Bản”, Ban Tổ chức còn bố trí nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn như: Tổ chức 20 gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp Nhật Bản; hoạt động trao đổi, làm việc giữa tỉnh Thanh Hóa với Đoàn công tác Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản; chương trình giao lưu nghệ thuật, giới thiệu văn hóa Nhật Bản và tỉnh Thanh Hóa; chương trình tham quan thực địa Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ và các địa điểm du lịch tại thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Hoạt động kỷ niệm nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản nói riêng; góp phần triển khai thực hiện thành công Đề án của Bộ Ngoại giao về kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2023.

Đồng thời, tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác cấp địa phương giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản. Qua đó, giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất, con người xứ Thanh; tạo hiệu quả truyền thông về hình ảnh tỉnh Thanh Hóa giàu tiềm năng, nhiều cơ hội hợp tác tới bạn bè trong nước và quốc tế.

leftcenterrightdel
 Cơ quan báo chí phát biểu.

Nhật Bản là nhà đầu tư có số vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với 17 Dự án đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, tổng vốn đăng ký 12,532 tỉ USD, chiếm 86% tổng vốn đầu tư FDI toàn tỉnh.

Một số dự án FDI của nhà đầu tư Nhật Bản có quy mô lớn (như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng vốn đăng ký 9 tỉ USD, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, tổng vốn đăng ký 2,73 tỉ USD, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, tổng vốn đăng ký 622 triệu USD,...), có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, mà còn đối với sự phát triển chung của đất nước Việt Nam.

Bảo Châu