Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Tạ Quang Khải- Viện trưởng VKS quân sự Trung ương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao và trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đánh giá sự tín nhiệm của cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc đối với tập thể lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thời gian qua.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp mỗi đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, hoàn thiện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu rõ, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, toàn ngành KSND đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó niềm tin, uy tín của ngành Kiểm sát trước Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng được nâng lên.

Đáng chú ý, những năm gần đây, Ngành đã tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; đổi mới và nâng chất công tác tổ chức cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự cũng đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật…

Có được những kết quả đó, theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, ngoài sự cố gắng, chung sức đồng lòng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động toàn Ngành thì còn có sự góp sức, nỗ lực và trách nhiệm của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Các đồng chí đã luôn đặt lợi ích của Ngành lên trên hết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và khẳng định được năng lực, uy tín của mình trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tại Hội nghị, sau khi đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - VKSND tối cao phổ biến các văn bản hướng dẫn, nội dung lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Viện trưởng và 5 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao bỏ phiếu tín nhiệm.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các đơn vị bỏ phiếu tín nhiệm.

 

Tin: Cao Nguyên; ảnh: Trần Tùng