Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng các VKSND cấp cao; đại diện lãnh đạo Viện Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử (THQCT, KSXX) các vụ án hình sự thuộc Viện cấp cao 1; lãnh đạo Viện phụ trách, công chức được phân công thụ lý, kiểm sát giải quyết án tham nhũng, kinh tế, chức vụ VKSND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp huyện trực thuộc VKSND 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc; cán bộ, công chức làm công tác THQCT&KSĐT, KSXX hình sự Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự các cấp có trụ sở đóng trên địa bàn tương ứng với VKSND các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc…

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao và đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ bằng hình ảnh. Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Vụ 3, Vụ 5 thuộc VKSND tối cao trình bày các chuyên đề gồm: Kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ; Kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ việc, vụ án kinh tế.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu, chủ trì Hội nghị.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường - Phó Vụ trưởng Vụ 5, VKSND tối cao trình bày chuyên đề tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
Đồng chí Cao Anh Đức - Phó Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; đặc biệt là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức; đưa ra các giải pháp, kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thời gian qua, công tác phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế đã đóng góp tích cực đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi toàn quốc, thông qua giải quyết các vụ án đã thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho nhà nước. Kết quả trên tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được dư luận đồng tình, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND các cấp đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong hoạt động công tố; chủ động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, đánh giá chứng cứ được đổi mới; Viện kiểm sát các cấp đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu hồ sơ vụ án, sơ đồ hóa chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án giúp việc xác định tội danh, đánh giá động cơ, mục đích, thiệt hại và những vấn đề cần chứng minh trong vụ án được chính xác, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ 5, VKSND tối cao phát biểu.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao trình bày, quán triệt một số nội dung trong Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư.
leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi giải đáp vướng mắc về nhận thức, lý luận và áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Tiếp theo Hội nghị này, VKSND tối cao sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế tại miền Trung và miền Nam.

Cao Nguyên