Ngày 18/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an tang 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở nước bạn Campuchia.

Trước đó, nhờ sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Quân khu 4- Quân đội Hoàng gia Campuchia, từ ngày 2/10/2019 đến ngày 3/4/2020, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, cất bốc được 16 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

leftcenterrightdel
16 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở nước bạn Campuchia. Ảnh: CTV.
leftcenterrightdel
Các liệt sĩ đã được chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV.

Trong đó, có 8 hài cốt được quy tập tại tỉnh Stung Treng, 5 hài cốt ở tỉnh Preah Vihear và 3 hài cốt tại tỉnh Rattanakiri.

Được biết, hơn 20 năm qua, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước an táng được 1.428 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Sơn Nam