Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao; đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ 5, VKSND tối cao; đồng chí Đỗ Đình Chữ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh uỷ Hoà Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh Hoà Bình…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng đoàn đã quán triệt mục đích, yêu cầu và các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là công tác rất quan trọng. Mục đích của cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở thực tiễn để Ban Chỉ đạo tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục sơ hở, bất cập, khó khăn, vướng mắc; từ đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Đoàn nhấn mạnh, việc kiểm tra của Đoàn trên tinh thần lắng nghe, thẳng thắn, nghiêm túc, hiệu quả, từ đó góp phần giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình phát huy những ưu điểm, nhận ra những hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để bảo đảm các nội dung, yêu cầu kiểm tra, đồng chí Trưởng Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, trao đổi, làm rõ thêm những nội dung theo yêu cầu của Đoàn. Đoàn sẽ tiếp thu và bổ sung để hoàn thiện Báo cáo kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đi vào nền nếp; cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương các cấp đã chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước; có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Các vụ án tham nhũng, kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng tập trung xử lý cơ bản đảm bảo yêu cầu đặt ra. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng và chất lượng, đối tượng kiểm tra, giám sát được mở rộng, nội dung tập trung có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề gây bức xúc dư luận. 

leftcenterrightdel
 Các thành viên Đoàn kiểm tra dự buổi làm việc.

Công tác giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện đảm bảo theo quy định. Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tin báo về tội phạm đều được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; công tác thi hành án đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt và đồng bộ, hiệu quả và có bước phát triển mới, được dư luận đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; khẳng định mạnh mẽ quyết tâm, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự buổi làm việc.

Tiếp đó, đại diện Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua tại tỉnh Hoà Bình; các ý kiến của đại diện các cơ quan, ban ngành trong Tỉnh cũng đã trao đổi và làm rõ thêm các vấn đề mà thành viên trong Đoàn nêu lên.

Buổi làm việc cũng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy và phát biểu kết luận của đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Đoàn.

P.V