leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Huy Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: ĐT

Tại phường Bạch Đằng, 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đảng viên đã tham dự Đại hội. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính, phường Bạch Đằng đặt ra quyết tâm chính trị cao, phấn đấu xây dựng đô thị “xanh – văn minh – hiện đại”, khẳng định vị thế trung tâm mới phía Tây thành phố. Đại hội lần thứ I không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng về tổ chức bộ máy, mà còn mở ra tầm nhìn phát triển bền vững cho cả nhiệm kỳ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Đảng bộ  - Chủ tịch HĐND phường Thiên Hương phát biểu tại Đại hội.

Tại phường Thiên Hương, Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trong khí thế mới, quy tụ 186 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.500 đảng viên. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hành chính, tạo nên một địa bàn rộng lớn với hơn 45.000 dân. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là 100% các phường cũ đều đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mức, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0%, hệ thống giáo dục và hạ tầng văn hóa – xã hội được đầu tư đồng bộ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Công Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Thiên Hương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VC

Đại hội lần này đề ra mục tiêu xây dựng phường Thiên Hương trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, với 27 chỉ tiêu chủ yếu, 16 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, gìn giữ an ninh trật tự và xây dựng địa bàn không có ma túy. Cùng với đó, Đảng bộ phường khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số phục vụ người dân, khuyến khích phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử địa phương. Đây chính là định hướng quan trọng, tạo động lực để Thiên Hương khẳng định vai trò một trung tâm mới, năng động, hiện đại của thành phố.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Nguyễn Lương Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh NH

Trong khi đó, xã Nguyễn Lương Bằng thể hiện rõ quyết tâm bứt phá với mục tiêu hình thành Khu kinh tế chuyên biệt phía Tây Hải Phòng. Được sáp nhập từ nhiều xã cũ, địa phương này xác định công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao là những mũi nhọn phát triển, hướng tới đô thị hóa nhanh và bền vững. Đại hội đã thống nhất thông qua 24 chỉ tiêu, 14 nhiệm vụ trọng tâm cùng 6 công trình lớn, phản ánh tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 của Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội đảng bộ xã Vĩnh Bảo. Ảnh ĐT

Nhiều địa phương khác cũng đặt ra mục tiêu mang tầm chiến lược. Xã Vĩnh Bảo định hướng phát triển thành đô thị công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng, gắn với mô hình nhà ở sinh thái bền vững. Với lợi thế hạ tầng giao thông, Vĩnh Bảo sẽ phát triển mạnh logistics, công nghiệp phần mềm, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đặc biệt, Đặc khu Cát Hải gây chú ý khi Đại hội xác định rõ tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và du lịch sinh thái biển quốc tế. Trên nền tảng những kết quả ấn tượng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Cát Hải đặt mục tiêu đưa đảo Cát Bà thành thương hiệu du lịch toàn cầu, đồng thời phát triển công nghiệp, cảng biển hiện đại, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế biển của cả vùng Bắc Bộ.

leftcenterrightdel
 Đảng bộ Đặc khu Cát Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh PM

Điểm chung trong các Đại hội là tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều được hoạch định với quyết tâm cao, gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Sự đồng thuận, niềm tin và kỳ vọng của nhân dân được thể hiện rõ qua không khí sôi nổi, trách nhiệm tại các Đại hội. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần “ý Đảng – lòng dân” hòa quyện, tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng bứt phá trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ đặc khu Cát Hải. Ảnh: PM

Những mục tiêu, định hướng được thông qua tại các Đại hội Đảng bộ xã, phường lần này không chỉ là kim chỉ nam cho sự phát triển của từng địa phương, mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, trung tâm logistics, thương mại, du lịch biển hàng đầu khu vực phía Bắc.

Từ Bạch Đằng, Thiên Hương, Nguyễn Lương Bằng, đến Vĩnh Bảo, Cát Hải…, tất cả đều đang cùng hòa vào khí thế chung của thành phố Cảng – khát vọng đổi mới, sáng tạo, bứt phá vươn lên, vì một Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, bền vững, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Song An - Trúc Quyên