Thành công này không chỉ khẳng định nỗ lực bứt phá về tiến độ, mà còn phản ánh rõ nét tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức khoa học và khát vọng vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.
Về đích sớm 30 ngày so với yêu cầu của Trung ương
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ then chốt, nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.
    |
 |
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. |
Với vai trò là vùng Đất Tổ linh thiêng, Phú Thọ đã thể hiện tinh thần gương mẫu, chủ động. Từ ngày 18 - 31/7/2025, toàn bộ 152 Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, về đích sớm 30 ngày so với yêu cầu của Trung ương. Kết quả này là minh chứng cho sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Phú Thọ đã chủ động chuẩn bị đại hội một cách bài bản, với tinh thần không hình thức, không bị động, không chạy theo thời gian biểu. Từ văn kiện, nhân sự, hậu cần đến công tác tuyên truyền, an ninh trật tự - tất cả đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trên tinh thần đổi mới và thực chất.
Một điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị đại hội là việc Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn cụ thể về xây dựng văn kiện. Hướng dẫn này không chỉ quy định rõ cấu trúc, nội dung mà còn yêu cầu tổng kết trung thực, sát thực tiễn, lấy kết quả nhiệm kỳ trước làm căn cứ để đề ra phương hướng, mục tiêu khả thi cho nhiệm kỳ mới. Đây là minh chứng cho tinh thần nhìn thẳng, nói thật và đánh giá đúng sự thật trong công tác xây dựng Đảng.
    |
 |
Phú Thọ dẫn đầu cả nước hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và cấp xã, phường. |
Cùng với đó, Tỉnh ủy thành lập 7 tổ công tác do các đồng chí Thường trực trực tiếp làm tổ trưởng để duyệt văn kiện và 29 đoàn công tác dự, chỉ đạo đại hội tại các đơn vị. Việc duyệt kỹ từng văn kiện, không ngại làm thêm giờ, thể hiện quyết tâm cao trong việc đổi mới tư duy lãnh đạo, tránh tình trạng sao chép, hình thức.
Tinh thần đổi mới còn được thể hiện trong cách tổ chức đại hội. Trong 152 Đảng bộ, có 35 đơn vị cung cấp tài liệu bằng mã QR, 62 đơn vị trình bày báo cáo chính trị kèm hình ảnh, phóng sự minh họa. Đây là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số, đồng thời thể hiện nỗ lực làm cho chính trị trở nên gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Không chỉ là nhiệm vụ tổ chức, Đại hội Đảng bộ các cấp ở Phú Thọ còn là dịp lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm cộng đồng. Nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, tri ân các Vua Hùng, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà người có công… đã được tổ chức, thể hiện sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với công tác dân vận và giáo dục truyền thống.
    |
 |
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ phường Xuân Hòa. |
Về công tác nhân sự, Phú Thọ hoàn thành sớm, đồng bộ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định 4.023 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 1.547 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; đồng thời kiện toàn đủ lãnh đạo HĐND, UBND tại 148 xã, phường. Điều này bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động ổn định, hiệu quả ngay sau đại hội.
Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp xã, phường giúp Phú Thọ không chỉ hoàn thành sớm nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn tạo khí thế, niềm tin và kỳ vọng mới trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đây là bước khởi đầu đầy trách nhiệm, bản lĩnh để hướng tới thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Trên hành trình ấy, mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên ở Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, dấn thân vì sự phát triển bền vững, giàu bản sắc của quê hương Đất Tổ.
Thành công của đại hội lần này thêm một lần khẳng định: Phú Thọ không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, mà còn là điểm sáng trong hành trình phát triển tương lai - nơi Đảng lãnh đạo sát thực tiễn, vì con người, vì khát vọng vươn lên bền vững. Khi tổ chức Đảng vững mạnh, tư duy đổi mới, hành động đúng trọng tâm, thì dù mục tiêu có khó đến đâu cũng có thể chinh phục. Đây không chỉ là bài học của riêng Phú Thọ, mà còn là kinh nghiệm quý cho nhiều địa phương trên hành trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc trong giai đoạn mới.
Khát vọng chuyển mình, cất cánh sau Đại hội
Một làn gió mới đang thổi qua khắp các thung lũng, sườn đồi của vùng Tứ Mường lịch sử (Bi, Vang, Thàng, Động). Sau thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, một chương mới với nhiều khát vọng phát triển đã bắt đầu. Từ những nghị quyết trên giấy, hành động thiết thực đang được triển khai với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống người dân và khơi dậy các giá trị văn hóa Mường độc đáo, được hun đúc suốt hàng ngàn năm.
    |
 |
Cam Cao Phong được xác định là sản phẩm chủ lực vùng đất Mường Thàng. |
Nhiệm kỳ này đặc biệt quan trọng bởi đây là lần đầu tiên sau khi các xã thuộc bốn vùng Mường của tỉnh Hòa Bình (cũ) được sáp nhập, tạo nên các đơn vị hành chính mới có quy mô lớn và sức mạnh mới. Mường Vang hình thành từ ba xã Tân Lập, Quý Hòa, Tuân Đạo; Mường Bi từ Mỹ Hòa, Phú Cường, Phong Phú. Mường Thàng và Mường Động cũng khoác lên mình diện mạo mới. Sự thay đổi này không chỉ là sự gộp lại về hành chính mà còn tạo ra thế và lực mới, đòi hỏi tư duy và cách làm đổi mới, được thể hiện rõ qua các nghị quyết đại hội.
Cả bốn Đảng bộ xã Mường đều xác định hướng đi với nhiều điểm chung: xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, tiên phong. Đầu tư hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá. Trên hết là khát vọng phát huy văn hóa bản địa, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nền tảng cho sự phát triển hài hòa, bền vững. Nhận thức rõ “hạ tầng đi trước một bước” là chìa khóa mở đường cho phát triển, cả bốn vùng Mường đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.
Tại Mường Động, giải phóng mặt bằng cho tuyến liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và nâng cấp các tuyến huyết mạch như Thung Rếch - xóm Khăm, đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến đang được đẩy nhanh. Những con đường này không chỉ phục vụ dân sinh mà còn mở ra kết nối mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
Mường Vang đang tập trung tạo điều kiện để triển khai các dự án lớn như Khu đô thị sinh thái Đồi Thung và khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Hồ Khả. Địa phương coi việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tác phong, thái độ làm việc của cán bộ là chìa khóa để thu hút các nguồn lực bên ngoài. Bí thư Đảng ủy xã, ông Bùi Văn Lịch, khẳng định: “Muốn thành điểm đến hấp dẫn, trước hết phải tạo được niềm tin”.
Ở Mường Bi, một trong bốn khâu đột phá là đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng. Xã cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.
Trong khi đó, Mường Thàng đặt mục tiêu đến năm 2030 huy động trên 1.000 tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, với trọng tâm là phát triển cụm công nghiệp Dũng Phong - tạo cực tăng trưởng mới về công nghiệp và dịch vụ cho vùng.
Nếu hạ tầng là “bộ xương” của phát triển, thì văn hóa chính là linh hồn. Các nghị quyết Đại hội đều xác định rõ: bảo tồn di sản không phải là “đóng băng”, mà là làm sống lại giá trị trong đời sống hiện đại, biến văn hóa thành nguồn lực phát triển bền vững - nhất là trong du lịch.
Mường Vang đang xây dựng hạ tầng cho Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại, hướng tới phát triển du lịch tâm linh và khảo cổ học. Việc phục dựng lễ hội Khai hạ Mường Vang vào đầu xuân cũng là cách gìn giữ bản sắc, đồng thời tạo nên sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, thu hút du khách và kết nối cộng đồng.
Tại Mường Bi, cái nôi văn hóa Mường, công tác bảo tồn được triển khai bài bản và xác định là một khâu đột phá. Lễ hội Khai hạ truyền thống được duy trì; các làn điệu dân ca, Mo Mường, trò chơi dân gian, nghề thủ công và kiến trúc nhà sàn đặc trưng được phục dựng, gìn giữ. Xã cũng chú trọng đào tạo người dân làm du lịch cộng đồng - một mô hình vừa tăng thu nhập, vừa bảo tồn văn hóa một cách sống động.
Mường Động sở hữu lợi thế tự nhiên là nguồn khoáng nóng. Địa phương đang lập quy hoạch, thu hút đầu tư để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với sinh thái. Các điểm đến như Thung Rếch, Thác Bạc - Long Cung được đưa vào chiến lược phát triển nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh.
Ở Mường Thàng, lễ hội Khai mùa, Khai hội chùa Khánh và nhiều giá trị văn hóa bản địa chính là “vốn quý” để phát triển du lịch tâm linh và lễ hội - hướng tới một bản sắc riêng, khác biệt và hấp dẫn.
Bên cạnh du lịch, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ quan trọng. Tuy nhiên, tư duy sản xuất đã chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, tập trung vào các cây trồng, vật nuôi chủ lực có giá trị cao và đầu ra ổn định. Mường Bi điển hình với khoai lang, ngô sinh khối, bí xanh và mô hình chăn nuôi bền vững. Mục tiêu chung là xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm sạch, có thương hiệu và chuỗi giá trị - từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.
Nhiệm kỳ mới chỉ vừa bắt đầu, chặng đường phía trước còn không ít thách thức. Nhưng với sự đồng lòng từ Đảng bộ đến nhân dân, cùng quyết tâm hành động và lộ trình rõ ràng, Tứ Mường đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - tự tin, chủ động và đầy khát vọng. Làn gió đổi mới từ các nghị quyết đại hội đã lan tỏa đến từng bản Mường, hứa hẹn mang lại bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa vùng đất giàu bản sắc này thực sự “cất cánh”, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Quyết tâm xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh
Đảng bộ xã Hiền Quan chính thức thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập ba xã Bắc Sơn, Hiền Quan và Thanh Uyên. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới để phát triển xã nhanh và bền vững.
Trung tâm hành chính công hoạt động hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ người dân. Sau sáp nhập, chính trị xã hội ổn định, bộ máy tổ chức nhanh chóng kiện toàn, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng.
    |
 |
Xã Mường Bi duy trì lễ hội khai hạ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường. |
Đến năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 7,9 tỉ đồng, vượt 12% kế hoạch; vốn đầu tư đạt 2.859 tỉ đồng, vượt 42%. Ba khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 95%. Kinh tế phát triển tích cực với sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ổn định; xã có hai sản phẩm OCOP 3 sao.
Hiền Quan có vị trí thuận lợi, truyền thống văn hóa và lịch sử phong phú, mở ra nhiều cơ hội phát triển công nghiệp, logistics và du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn về cơ sở hạ tầng, đất đai và năng lực sản xuất kinh doanh.
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương. Xã tập trung xây dựng Đảng trong sạch, củng cố chính quyền, đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Đồng thời, xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp và hạ tầng giao thông, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng cận đô thị, phát triển các chuỗi sản xuất và sản phẩm OCOP đặc thù. Với quyết tâm và giải pháp bài bản, Hiền Quan hướng tới phát triển giàu đẹp, văn minh, bền vững.
Năm 2025, xã Hiền Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hiền Lương (huyện Hạ Hòa cũ) và xã Xuân Áng, với diện tích hơn 81 km², dân số trên 22.000 người và hơn 1.210 đảng viên. Xã xác định mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để vượt qua khó khăn, đồng hành cùng tỉnh và cả nước phát triển.
Giai đoạn 2020-2025, xã đã tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 55,5 triệu đồng/năm; trên 98% dân cư được dùng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. Sản xuất nông nghiệp đa dạng, tập trung chuyển đổi đất kém hiệu quả, nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi, phát triển lâm nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, đặc biệt là du lịch tâm linh và sinh thái. Giáo dục - đào tạo có bước tiến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Nhiệm kỳ 2025-2030, xã tập trung đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Đền Mẫu Âu Cơ, phấn đấu tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành và thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%. Đảng bộ xã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thân thiện môi trường; thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng; phát triển giáo dục, văn hóa, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Xây dựng Đảng trong sạch, đội ngũ cán bộ đủ năng lực, nâng cao kỷ luật công vụ và cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, đổi mới hoạt động Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.
Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, xã Hiền Lương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Tường lần thứ Nhất (2025-2030) diễn ra trong bối cảnh đất nước phát triển toàn diện, là bước ngoặt chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xã Vĩnh Tường được thành lập sau sáp nhập 4 đơn vị với 2.878 đảng viên, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Giai đoạn 2020-2025, xã đạt nhiều thành tựu: thu ngân sách bình quân 92,9 tỉ đồng/năm, thu nhập đầu người tăng lên 76 triệu đồng, đời sống dân cư cải thiện rõ rệt. Khu công nghiệp Đồng Sóc diện tích 75 ha thu hút 18 dự án, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động, với tổng doanh thu gần 3.000 tỉ đồng năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%. Giáo dục, quốc phòng, an ninh ổn định và phát triển. Nhiệm kỳ tới, xã tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển đến năm 2050; huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, hướng tới xây dựng Vĩnh Tường thành trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phù hợp xu thế.