Theo đó Thành ủy Đà Nẵng đã họp thống nhất làm quy trình giới thiệu các chức danh sẽ được bầu tại kỳ họp HĐND lần thứ bảy, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm: Chủ tịch HĐND TP, Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Cụ thể, giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung - Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng để xét bầu vào vị trí Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế vị trí của ông Nguyễn Xuân Anh trước đó đã bị bãi nhiệm vào chiều 24/11/2017. 

Giới thiệu ông Lê Minh Trung - Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Đà Nẵng để bầu vào chức danh Phó chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng. Giới thiệu ông Đặng Việt Dũng- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng để bầu vào chức danh Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Như báo BVPL đã đưa tin, tháng 12/2017, HĐND.TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ sáu, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 trong tình trạng chưa có tiền lệ tại Đà Nẵng. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Nho Trung - Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng là người điều hành kỳ họp bởi chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng do ông Nguyễn Xuân Anh giữ bị bãi nhiệm vào tháng 11/2017 do vi phạm và bị kỷ luật.

leftcenterrightdel

Thành ủy Đà Nẵng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung, phó Chủ tịch phụ trách HĐND TP Đà Nẵng, để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP

Tại tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 21/6/2017, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Trương Quang Nghĩa cũng cho biết, tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND,bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND.

Được biết, kỳ họp lần thứ bảy, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND TP.Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 9, 10, 11 và 12/7 tới đây và sẽ bàn thảo các nội dung như: Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Đồng thời, tại kỳ họp sẽ điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ - HĐND thành phố về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội phường, xã, dưới phường xã; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Xuân Nha