leftcenterrightdel
 Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 tiếp xúc cử tri tại quận 10, TP HCM

Cùng tham dự Hội nghị có 2 đại biểu trong tổ ĐBQH đơn vị 4: Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Phạm Phú Quốc – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Phạm Phú Quốc đại diện tổ ĐBQH đã báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo Nghị quyết gồm: Luật giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao trò chuyện với các cử tri.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến 9 dự án luật gồm: Luật chứng khoán (sửa đổi); Luật thư viện; Luật lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

leftcenterrightdel
 Cử tri quận 10 nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri trên địa bàn quận 10, TP Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề phòng, chống tham nhũng; giáo dục; tăng giá điện; vệ sinh môi trường, an ninh trật tự xã hội, vấn đề ma túy diễn ra trong thời gian qua.

Ông Đinh Văn Huệ (cử tri phường 15) nêu ý kiến: Công tác chống tham nhũng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên cần tiếp tục công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng để làm trong sạch bộ máy chính quyền, tạo niềm tin cho nhân dân.

Thời gian qua, vấn đề buôn bán ma túy xảy ra với số lượng lớn, diễn biến phức tạp, nhiều thanh niên ngáo đá gây nguy hiểm cho xã hội. Cử tri cho rằng đây là vấn đề băn khoăn của xã hội, đề nghị Quốc hội tăng mạnh hơn nữa việc trấn áp tội phạm ma túy để răn đe. Bên cạnh đó, cử tri Đinh Văn Huệ cũng đề nghị Quốc hội người nào đã uống rượu, bia thì không được lái xe.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 10, TP HCM

Cử tri Đinh Ngọc Tuấn (phường 13) nêu về vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay không còn là hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng mà trở nên độc hại, gây nên căn bệnh thế kỷ là bệnh ung thư. Những người kinh doanh bất chấp để bán hàng gây bệnh tật cho người dân, nổi lên như cà phê pin, trái cây, thực phẩm ngâm hóa chất cung cấp đến người tiêu dùng.

Đề nghị phải xử lý hình sự những đối tượng kinh doanh những loại hàng hóa, thực phẩm độc hại để răn đe, phòng ngừa. Bên cạnh đó, cử tri phường 15 cũng nêu một số vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, sạt lở bờ sông gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, nguyên nhân là do tình trạng “cát tặc” hoạt động phức tạp trong thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đồng chí Lê Minh Trí – Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận nhiều ý kiến sâu sắc, trăn trở của cử tri.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao thông tin trong thời gian qua tình hình kinh tế, xã hội đều đạt được những kết quả nổi bật, cuộc sống của nhân dân được cải thiện. Về công tác phòng, chống tham nhũng đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng đã và đang làm rất mạnh, các khâu điều tra, truy tố, xét xử đều được đẩy nhanh hơn, quyết liệt, kịp thời, đúng pháp luật. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận 10, TP HCM

Về vấn đề ma túy, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết hiện nay tại nước ta thì số lượng đưa vào sử dụng, tiêu thụ chỉ 20%, 80% là số lượng trung chuyển qua nước ngoài. Hơn nữa, việc truy bắt, xử lý những đối tượng cầm đầu là rất khó do họ sống ở nước ngoài.

Về vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…thì việc xây dựng, chế tài và thực thi pháp luật đòi hỏi sự đồng bộ của các cơ quan chức năng. Đồng chí Viện trưởng cho biết sẽ kiến nghị xử lý ở mức cao nhất.

Đối với những vấn đề khác cử tri quan tâm, kiến nghị sẽ được tổ ĐBQH tổng hợp và truyền tải đến các ban ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Sáng mai, ngày 10/5 tổ ĐBQH đơn vị 4 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Trân Định - Phi Sơn – Nam Phong