leftcenterrightdel
TS Trần Doãn Tiến – Tổng biên tâ%3ḅp Báo điê%3ḅn tử Đảng Cô%3ḅng sản Viê%3ḅt Nam phát biểu tại Hô%3ḅi nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Đào Ngọc Dũng, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam; cùng hơn 150 cộng tác viên của Báo tại các tỉnh, thành phía Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Thị Ái Nam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

Sau phát biểu chào mừng của đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, thay mặt lãnh đạo Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo đã báo cáo đề dẫn Hội nghị.

Theo đó, năm 2018, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự tạo dấu ấn khi ra mắt giao diện mới. Măng-séc của Báo cũng được thay đổi cho bắt mắt, hấp dẫn hơn. Trong đó, lần đầu tiên ghi rõ tôn chỉ mục đích là “tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên  mạng internet” trên măng-séc. Đặc biệt, 7/7  ấn phẩm của Báo đã đồng bộ đổi mới giao diện, gồm Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Truyền hình internet, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh và Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Mác, Ănghen, Lê-nin, Hồ Chí minh, Văn kiện Đảng.

Giao diện mới của các ấn phẩm được đổi mới theo hướng hiện đại, tiện ích, có tính tương tác cao, được đông đảo bạn đọc quan tâm. Trên giao diện mới, yếu tố đa phương tiện được đặc biệt chú ý với sự kết hợp hài hòa  giữa các  yếu tố văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa…; việc thể hiện thông tin, dữ liệu bằng hình ảnh trực quan (infographic) bước đầu được triển khai bảo đảm yêu cầu.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hô%3ḅi nghị

Theo đại diện Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, với bình quân 200 tin, bài/ngày, chất lượng tin, bài trên trang Báo ngày càng được nâng cao... Cùng với trang tiếng Việt, các trang tiếng nước ngoài (tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp) đã đưa những thông tin quan trọng về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện nổi bật và những vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như thành tựu trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại tới bạn đọc một cách hiệu quả.

Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao vai trò vô cùng quan trọng của đội ngũ cộng tác viên, coi đây là những “cánh tay nối dài” của Báo, góp phần chuyển tải thông tin đa dạng đến bạn đọc. Cùng với việc bám sát các sự kiện thời sự, hàng loạt các vấn đề dư luận quan tâm, những vấn đề bức xúc ở cơ sở được cộng tác viên khu vực phía Nam phản ánh sinh động trên các bài viết góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, thực hiện mục đích và tôn chỉ của Báo.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên, thời gian qua, Báo điện tử Cộng sản Việt Nam đã chú trọng phát triển đội ngũ cộng tác viên cả về lượng và chất. Tiếp thu các ý kiến phản hồi của cộng tác viên, Báo đã nỗ lực cải thiện công tác cộng tác viên nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cộng tác viên trong sự phát triển chung của Báo. Ban biên tập cũng đã thực hiện gửi định hướng tin, bài cho cộng tác viên định kỳ 2 lần/tháng nhằm giúp cộng tác viên nắm bắt kịp thời nhu cầu thông tin của Báo. Việc gửi định hướng đã giúp các cộng tác viên bám sát nhu cầu thông tin, triển khai tin, bài đạt hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các cộng tác viên khu vực phía Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và sâu sắc về các vấn đề có liên quan. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung chia sẻ về kinh nghiệm cộng tác, viết tin bài; thảo luận, kiến nghị một số nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam; chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình cộng tác, nêu nhiều đề xuất, kiến nghị về giải pháp để phát triển, mở rộng đội ngũ cộng tác viên; các cơ chế, chính sách, thu hút cộng tác viên có chất lượng, nhiệt tình trong phối hợp với Báo để thông tin, tuyên truyền trên Báo ngày càng hiệu quả hơn...

leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Duy Quát tặng Kỷ niệm chương  cho đồng chí Lê Thị Ái Nam (Ảnh: ĐT)
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Doãn Tiến tặng Kỷ niệm chương các cộng tác viên có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của Báo. Ảnh: ĐT

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập huấn nghiệp vụ: Kỹ năng, kinh nghiệm viết bài trên báo Đảng.

Ban Biên tập Báo điện tử ĐCSVN đã trao Kỷ niệm Chương ”Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam” cho một số cá nhân đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của Báo; tặng Giấy khen cho 9 CTV đã có nhiều tin, bài cộng tác xuất sắc trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2018.

Phi Sơn