leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn nút chính thức ra mắt phiên bản mới Báo điện tử Bảo vệ pháp luật

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND một số tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan cùng các cơ quan báo chí Trung ương…

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại Lễ kỷ niệm

leftcenterrightdel

Báo cáo quá trình hình thành và phát triển 15 năm của Báo Bảo vệ pháp luật (BVPL), đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo BVPL nêu rõ, trước yêu cầu cần có một cơ quan báo chí của ngành KSND, ngày 19/11/2002, Viện trưởng VKSND tối cao ký quyết định thành lập Báo BVPL. Với cơ sở pháp lý đó, cùng với quyết định cấp giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), Báo BVPL ra đời, hòa vào dòng chảy của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao Giấy phép sửa đổi, bổ sung hoạt động báo chí điện tử cho Báo BVPL

Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm: Từ những ngày đầu mới thành lập, với 7 cán bộ, phóng viên, biên tập viên bằng nhiệt huyết, quyết tâm, ngày 24/12/2002, số báo đầu tiên với 12 trang báo được xuất bản và phát hành đến VKSND các cấp, bạn đọc trong cả nước. Đến nay ấn phẩm chính tuần báo của Báo BVPL đã tăng từ 12 lên 16 trang, tăng kỳ phát hành mỗi tuần hai số; đồng thời xuất bản những ấn phẩm BVPL số chuyên đề cuối tháng, số đặc biệt và ra mắt, vận hành báo điện tử. Báo BVPL đã xuất bản 1.511 số tuần báo, trong đó có các số báo đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; 465 số báo cuối tuần, 180 số chuyên đề cuối tháng và bước đầu báo điện tử BVPL thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Trên mỗi trang báo, bạn đọc có thể cảm nhận được thực tiễn sinh động của toàn ngành Kiểm sát trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo nội dung công tác của Ngành trong từng giai đoạn với các chuyên trang: Công tố - Kiểm sát tư pháp; Ống kính Kiểm sát viên; Theo dòng cải cách tư pháp...

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao tặng bức trướng cho Ban Biên tập Báo BVPL

Bên cạnh đó, Báo BVPL đã thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do VKSND tối cao giao, như: Tổ chức các chương trình thể thao, văn nghệ toàn ngành Kiểm sát; giao lưu văn hoá VKSND hai nước Việt Nam - Lào; tổ chức thành công cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành KSND; cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” trên quy mô toàn quốc, có sức lan tỏa rộng rãi, nâng cao vị thế, hình ảnh cán bộ Kiểm sát trong lòng nhân dân. Mặt khác, công tác xã hội, từ thiện cũng luôn được đơn vị quan tâm, như: Vận động các các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ gia đình cán bộ, Kiểm sát viên bị chất độc da cam ở Quảng Trị; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Nghệ An, Thái Bình, Hà Nội; thực hiện nhiều chuyến đi từ thiện đến các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Cần Thơ… để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, phần nào giảm bớt những khó khăn của những người yếu thế.

leftcenterrightdel
 Báo Bảo vệ pháp luật ký Quy chế phối hợp thông tin, tuyên truyền với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Đại biểu nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Công lý, Báo Thanh tra

Cũng trong báo cáo tại buổi Lễ, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng đã gửi lời tri ân những đóng góp của lãnh đạo Báo BVPL các thế hệ trước đã gây dựng, củng cố và thúc đẩy sự phát triển của Báo. Đồng thời nhấn mạnh: 15 năm, một chặng đường phát triển, tuy còn non trẻ so với lịch sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Báo BVPL cũng đã trải qua không ít những khó khăn, trắc trở và còn không ít những khiếm khuyết nhưng với niềm tin sắt đá, với một khát vọng cháy bỏng, Báo BVPL sẽ nỗ lực không ngừng, bứt phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là cơ quan ngôn luận của VKSND tối cao, phấn đấu có vị trí xứng đáng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm ngày Báo BVPL ra số đầu tiên, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương chặng đường đồng hành và phát triển của Báo BVPL với công tác tuyên truyền về hoạt động của Ngành kiểm sát trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, các ấn phẩm của Báo BVPL thời gian qua cơ bản đã phản ánh kịp thời, thường xuyên về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của viện kiểm sát các cấp; góp phần tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành.

leftcenterrightdel
 Báo BVPL ký Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin với VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, VKSND cấp cao tại TP. Đà Nẵng, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh

Để tiếp tục phát triển vững chắc, mạnh mẽ hơn, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị thời gian tới Báo BVPL cần phải đổi mới toàn diện cả về tổ chức cán bộ, công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; đổi mới cả nội dung và hình thức các ấn phẩm của báo in và báo điện tử. Báo BVPL cần phối hợp tốt hơn nữa với VKSND các cấp trong việc thông tin về hoạt động của Ngành, phối hợp tích cực với các cơ quan báo chí để có thể vươn lên phát triển trong điều kiện, bối cảnh hiện nay. Cũng nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND các địa phương, Viện kiểm sát quân sự các cấp tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Báo BVPL theo quy chế của VKSND tối cao và các quy định của pháp luật. Đồng chí Lê Minh Trí tin tưởng, thời gian tới Báo BVPL sẽ phát huy những mặt thuận lợi và nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt nhiều kết quả tích cực hơn trong công tác tuyên truyền trong tình hình mới, để xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc trong và ngoài ngành Kiểm sát.

leftcenterrightdel

Tại Lễ kỷ niệm 15 năm ngày Báo BVPL ra số báo đầu tiên, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao Giấy phép sửa đổi, bổ sung báo điện tử BVPL cho lãnh đạo Báo đồng thời Báo BVPL ra mắt phiên bản mới của báo điện tử BVPL với tên miền chính thức là: baovephapluat.vn. Cũng tại Lễ kỷ niệm, Báo BVPL đã ký Quy chế phối hợp thông tin, tuyên truyền với 05 cơ quan báo chí Trung ương, gồm: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, báo Đại biểu nhân dân, báo Pháp luật Việt Nam, báo Thanh Tra, báo Công Lý; ký Quy chế phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền với VKSND cấp cao tại TP. Hà Nội, VKSND cấp cao tại TP. Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, VKSND TP. Hà Nội, VKSND TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tại buổi Lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao tặng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo BVPL bức trướng với dòng chữ: “Trung thực, khách quan, đoàn kết, đổi mới, phát triển”.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

leftcenterrightdel
 Tổng biên tập Nguyễn Văn Thắng báo cáo quá trình hình thành và phát triển 15 năm của Báo BVPL

leftcenterrightdel
  Phó Tổng Biên tập Báo BVPL Hoàng Thế Anh giới thiệu phiên bản mới báo điện tử BVPL

leftcenterrightdel
  Đại diện cơ quan ký quy chế phát biểu

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel

 

Nhóm  P.V