Ngày 13/4, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác hội năm 2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ ngành liên quan, cùng đại diện các cấp hội Hội Nhà báo Việt Nam tham dự hội nghị.

Năm 2023, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp Hội và của cơ quan Trung ương Hội để tăng cường sự lãnh đạo, điều hành sát đúng, xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI bằng những nhiệm vụ và giải pháp thiết thực. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp hội và hội viên. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động Hội.

Trong năm, lãnh đạo Hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho người làm báo, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, tiếp tục tìm hiểu, học tập, nghiên cứu sâu rộng, thường xuyên các nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 4 tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 154-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về viêc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Năm 2022 ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội. Ban công tác Hội hoàn thành việc đổi, cấp Thẻ hội viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, gắn với việc rà soát thực trạng hoạt động của các tổ chức Hội và đội ngũ hội viên, nhằm tăng cường công tác quản lý, nắm rõ tình hình đội ngũ hội viên. Ban đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu và tiến hành in 20.000 thẻ hội viên cho giai đoạn 2021-2026. Ban đã phối hợp tổ chức trao thẻ hội viên cho các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời, triển khai trao thẻ tới tất cả các cấp Hội trong toàn quốc.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhà báo và Công luận

Đến nay, có 254 tổ chức Hội được đổi, cấp thẻ, trong đó: 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; 20 Liên Chi hội; 171 Chi hội trực thuộc Trung ương. Tổng số đã có 20.677 hội viên được đổi thẻ giai đoạn 2021-2026. Tính đến hết tháng 3/2023, toàn Hội có 23.700 hội viên đang sinh hoạt tại 301 đơn vị các cấp Hội.

Ban Công tác Hội đã tham mưu Thường trực Hội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 536 hội viên và 37 lãnh đạo Bộ, Ban 5 ngành, địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện Dự thảo Điều lệ Khóa XI Hội Nhà báo Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Năm 2022, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam đã xem xét, quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 13 tập thể, tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Công tác nghiệp vụ là hoạt động trọng tâm được Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp Hội chú trọng thực hiện và đạt kết quả tốt. Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã thực hiện đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Phối hợp với Văn phòng Hội xây dựng, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, đã được Chính phủ phê duyệt.

Năm 2022, Ban Kiểm tra đã nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu Lãnh đạo Hội trong việc kiểm tra, giám sát các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các tổ chức hội để lãnh đạo Hội chỉ đạo giải quyết kịp thời, giúp các tổ chức hội tăng cường đoàn kết, củng cố bộ máy tổ chức, phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Hội đồng xử lý vi phạm, với tư cách cơ quan thường trực của Hội đồng, Ban Kiểm tra đã tiếp nhận hơn 100 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo. 100% đơn thư nói trên đều được nghiên cứu, phân loại và xử lý.

Bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, hoạt động của các cấp Hội còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, về mô hình tổ chức bộ máy của Hội Nhà báo tỉnh, thành; hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tập trung tuyên truyền, thực hiện Nghi ̣quyết của cấp ủy Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và giới báo chí. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
  Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Nhà báo và Công luận

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 12/4, tại kỳ họp tháng 4/2023 tổ chức tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được chỉ định tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành và đóng góp quan trọng trong những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta trong bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Những năm qua, báo chí cách mạng đã phản ánh khách quan, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội; truyền tải tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phát hiện, nêu lên nhiều vấn đề thực tiễn; cung cấp nhiều thông tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác hoàn thiện lý luận, hoạch định chủ trương, chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Các nhà báo đã chủ động thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm,… Nhiều bài báo mang tính phát hiện, đúc kết thực tiễn sinh động, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực. Các tác phẩm đã tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều cách tiếp cận sáng tạo, đa dạng, chính xác, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao quyết định của Ban Bí thư cho Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm. Ảnh: Congluan.vn

Công tác truyền thông chính sách được triển khai chủ động, hiệu quả, đặc biệt là tuyên truyền định hướng, truyền tải nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan xây dựng chính sách. Việc lấy ý kiến nhân dân đối với Luật đất đai là minh chứng rất rõ về sự hiệu quả của các cơ quan truyền thông trong xây dựng chính sách, tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội cũng như phát huy tối đa trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, cổ vũ động viên tinh thần đổi mới; tiếp thêm năng lượng tích cực để cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

Các cấp hội cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chất lượng, có tính chiến đấu cao, giá trị nhân văn sâu sắc, chân thực, chạm tới cảm xúc của độc giả, từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; quán triệt tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí.

Phó Thủ tướng lưu ý, các cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp, có thể coi là những chuyên gia, người am hiểu sâu về lý luận, ngoại giao, kinh tế, nghệ thuật, công nghệ, chuyển đổi số; đầu tư nhiều hình thức thể hiện, chuyển tải đa dạng, phong phú để trở thành “món ăn tinh thần hằng ngày” không thể thiếu của độc giả, không chỉ người dân mà cả các nhà quản lý.

Mỗi người làm báo phải luôn không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật thông tin; năng động, sáng tạo, bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng công nghệ mới; luôn ý thức được trách nhiệm của mình với tư cách là những sứ giả cho sức mạnh mềm của Việt Nam; mang những giá trị văn hóa tốt đẹp “chân - thiện - mỹ” của dân tộc, hình ảnh một Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu đối với độc giả quốc tế, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

V.H