leftcenterrightdel
 Tân Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Zing

Cụ thể, tại Quyết định 1444/QĐ-TTg ban hành ngày 24/9/2020, Thủ tướng điều động bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964 tại xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trình độ thạc sỹ, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Trà đã từng trải qua các cương vị công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy TP Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Trước đó, ngày 31/8,2020, tại Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ khóa mới.

Như vậy, hiện tại Bộ Nội vụ có 6 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Vũ Chiến Thắng (Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ), Nguyễn Duy Thăng, Trần Anh Tuấn, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa và Phạm Thị Thanh Trà.

PV