Nâng cao vị thế ngành Kiểm sát trong cuộc chiến chống tham nhũng

Ngày 12/1/2021, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 5 có chức năng, nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án tham nhũng, chức vụ; Theo dõi, quản lý, hướng dẫn các địa phương về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm những vụ án tham nhũng, chức vụ; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao cho ngành Kiểm sát; Phối hợp hoạt động với Cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan điều tra, Tòa án trong việc trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp trong phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: PV

Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Vụ 5 do đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Phó Vụ trưởng Vụ 5 trình bày tại Hội nghị, năm 2020, tập thể lãnh đạo Vụ 5 tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị; quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo Vụ 5 luôn đoàn kết, đề cao vai trò trách nhiệm, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, giải pháp chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại các phiên họp, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 5 phát biểu tại Hội nghị.

Kiểm sát viên đã tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn; không có bị can nào Viện kiểm sát phê chuẩn khởi tố, sau đó phải đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính, không có bị can bị tạm giam không có căn cứ, vi phạm thời hạn luật định.

Để nâng cao chất lượng truy tố, bảo đảm truy tố có căn cứ, đúng hạn, đúng pháp luật, không bị oan, sai, bỏ lọt tội phạm, ngoài việc tăng cường trách nhiệm công tố, nghiên cứu, nắm chắc hồ sơ vụ án ngay từ giai đoạn điều tra, sau khi Cơ quan điều tra ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố, Kiểm sát viên tập trung nghiên cứu và tiến hành phúc cung 100% các bị can, kiểm tra tài liệu, chứng cứ, đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan trong vụ án trước khi quyết định việc truy tố, cương quyết trả hồ sơ điều tra bổ sung khi có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra và hoàn thành truy tố, xét xử 9 vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo được dư luận đồng tình, ủng hộ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng tập thể Vụ 5.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng được đơn vị chỉ đạo kiên quyết, chủ động đề ra yêu cầu điều tra, yêu cầu xác minh tài sản, đồng thời phối hợp chặt chẽ với CQĐT trong việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước. Kết quả, các cơ quan có thẩm quyền đã thu giữ, kê biên, phong tỏa được 6.044,9 tỉ đồng, đạt 20,8% so với tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Một số vụ án có hiệu quả thu hồi tài sản cao, điển hình: Các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ xảy ra tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, đã phong tỏa số tiền 250 tỉ đồng, kê biên 44 tài sản là bất động sản, định giá ước tính khoảng 6.000 tỉ đồng; vụ án xảy ra tại Công ty gang thép Thái Nguyên, đã kê biên 9 tài sản là nhà, đất, căn hộ với tổng trị giá khoảng 150 tỉ đồng; phong tỏa tài khoản số tiền 3,47 tỉ đồng và 153.927 USD; đề nghị Ngân hàng tạm dừng giao dịch số tiền 2.230.741 USD...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể Vụ 5.

 Ngoài ra, Vụ 5 còn hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác chuyên môn, như: Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; ban hành kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm; quản lý chặt chẽ các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị của địa phương;...

Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu về các nội dung: Cách thức xây dựng cáo trạng; nắm bắt thông tin tổng thể của vụ án; xây dựng kịch bản, tình huống xảy ra tại các phiên toà xét xử. Đặc biệt, về nội dung vẽ sơ đồ vụ án được các đại biểu tham dự Hội nghị và lãnh đạo đánh giá cao, bởi các vụ án về lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ hiện nay bao trùm rất nhiều những vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, khi vẽ sơ đồ vụ án mới thấy rõ được mối quan hệ, hành vi của từng bị can, bị cáo trong suốt quá trình vụ án diễn ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Vụ 5 đạt được trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh, năm qua, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhưng tập thể lãnh đạo Vụ 5 đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị; qua đó, góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Nguyễn Mạnh Thường và đồng chí Vũ Đức Bằng.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đề nghị tập thể Vụ 5 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo Vụ nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, chú trọng vào một số nội dung, như: Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đặc biệt, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, chức vụ. Giữ vững bản lĩnh người cán bộ, Kiểm sát viên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong thực hiện công tác chuyên môn, nhất là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo…

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm và tập thể công chức Vụ 5.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tại Hội nghị. Ảnh: PV 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, tập thể Vụ 5 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba: đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Phó Vụ trưởng Vụ 5; đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ 5.

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 5; Tập thể Phòng 1, Vụ 5 được tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được trao cho đồng chí Lê Đức Xuân, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 5 và các đồng chí: Lê Tuấn Phương (Kiểm sát viên Cao cấp), Hữu Thông; Nguyễn Đăng Lâm.

 

Hà Nhân