Dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Đại tá Trương Đức Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 và cùng lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ, nhân viên hai cấp đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trương Đức Anh, Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 phát biểu tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Quang, Phó Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 đã phát động phong trào thi đua, xác định nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung thực hiện 3 nhất. Đó là: “Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất”; “Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất” và “Xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất”. Đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/3/2024 - 7/5/2024.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Đại tá Trương Đức Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 nhấn mạnh đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất” có ý nghĩa sâu sắc, là hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Qua đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung phát động thi đua của Cục Chính trị và VKSQS Quân khu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có nhận xét, kế hoạch và đăng ký thi đua của từng cá nhân, tránh làm “hình thức, chiếu lệ”; sau đợt thi đua, từng cơ quan tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương và đề xuất cấp trên khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính uỷ Quân khu trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu "năm 2023.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại Lễ ra quân huấn luyện do Cục Chính trị Quân khu tổ chức, VKSQS Quân khu 5, VKSQS khu vực 51, khu vực 53 vinh dự được đồng chí Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính uỷ Quân khu trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Năm 2023, hai cấp VKSQS Quân khu 5 có 3/7 đơn vị trong toàn Cục Chính trị đạt được danh hiệu này.

Văn Hùng – Viết Hồng