Dự lễ ký kết có các đồng chí, Thượng tá Phạm Văn Bạc, Phó Viện trưởng VKSQS BĐBP; Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng VKSQS khu vực 1 BĐBP; Đại tá Nguyễn Hồng Vũ, Chính ủy Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP.

Quy chế gồm 3 Chương, 10 Điều, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, bố trí báo cáo viên qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng VKSQS khu vực 1 BĐBP và Đại tá Nguyễn Hồng VũChính ủy Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP ký quy chế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng VKSQS khu vực 1 BĐBP khẳng định, trong những năm qua, việc phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giữa ngành Kiểm sát quân sự BĐBP và Lữ đoàn thông tin 21 đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, việc phối hợp chưa được thể chế hóa bằng văn bản cụ thể mà chỉ phối hợp qua từng đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, công tác tuyên truyền còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc nhất định.

Vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa VKSQS khu vực 1 BĐBP và Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng; là căn cứ để cán bộ hai đơn vị thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng VKSQS khu vực 1 BĐBP và Đại tá Nguyễn Hồng VũChính ủy Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP ký quy chế.

Trong thời gian tới 2 cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin trong công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Phạm Văn Bạc, Phó Viện trưởng VKSQS BĐBP đánh giá cao sự phối giữa VKSQS khu vực 1 BĐBP và Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP trong việc ký quy chế phối hợp, trong thời gian tới VKSQS khu vực 1 BĐBP cần thực tốt nội dung quy chế đã được ký kết, đồng thời phối hợp với Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP tổng kết, đánh giá nội dung còn hạn chế, thiếu sót để hoàn thiện trong thời gian tới.

Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo VKSQS khu vực 1 BĐBP và Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền.

Ngô Hưng