Tham dự Hội nghị còn có Đại tá Võ Văn Đức - Trưởng Phòng Thi hành án Quân khu, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh án Toà án quân sự Quân khu, Thượng tá Phan Văn Hải, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu; cùng các Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ và nhân viên ngành Kiểm sát quân sự (KSQS) Quân khu 5.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trương Đức Anh - Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem video – clip Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo đã phản ánh rõ nét từng mặt công tác trong năm. Theo đó, ngành KSQS Quân khu 5 đã triển khai đồng bộ, toàn diện tất cả các mặt công tác, tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả nổi bật là: Duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong và ngoài quân đội; thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, bảo đảm xử lý kịp thời, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ,.... Công tác huấn luyện quân sự, học tập chính trị và các hoạt động phong trào thực hiện chặt chẽ; đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trên cơ sở đó, năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp, VKSQS Quân khu 5 vinh dự được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2023.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất biểu dương những kết quả nỗ lực, phấn đấu của ngành KSQS Quân khu; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, cán bộ, nhân viên VKSQS Quân khu phải không ngừng xây dựng lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, quyết tâm thi đua học tập rèn luyện, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác, góp phần xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân nói chung, niềm tin của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu nói riêng.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành KSND.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Đại tá Trương Đức Anh, Viện trưởng VKSQS Quân khu chỉ đạo toàn ngành tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quy định quân đội; Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; Chương trình công tác của VKSQS Trung ương. Tập trung đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm các hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cùng nhau thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 VKSQS hai cấp Quân khu 5 dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu VKSQS hai cấp Quân khu 5 do Đại tá Trương Đức Anh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Quân Khu 5. Đây là hoạt động ý nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Thông qua hoạt động này, cán bộ, nhân viên ngành KSQS Quân khu 5 càng thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

leftcenterrightdel
 Đại tá Trương Đức Anh - Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 trao danh hiệu chiến sĩ thi đua và chiến sĩ tiên tiến.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Thượng tá Cao Đình Nhân - Viện trưởng VKSQS Khu vực 52 phát biểu tham luận.

 

leftcenterrightdel
 Thượng uý Tô Thị Tuyết - Kiểm sát viên phát biểu tham luận.

Thượng uý Hồ Viết Hồng, Kiểm sát viên