Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh, ngày 5/11/2020, VKSQS khu vực 23 đã phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 - Quân khu 2 thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý IV năm 2020 cho toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị và đội ngũ tri thức trẻ tình nguyện tại địa phương đang tham gia thực hiện đề án 174 về “Tăng cường trí thức trẻ đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng” do đơn vị quản lý.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi tuyên truyền. 

Tại buổi tuyên truyền, các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và các tri thức trẻ tình nguyện đã được nghe các đồng chí Kiểm sát viên giới thiệu các chuyên đề về thông báo tình hình tội phạm, vi phạm kỷ luật quân đội xảy ra trên địa bàn lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong 9 tháng năm 2020; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Qua giới thiệu, các đồng chí Kiểm sát viên đã phân tích, nhấn mạnh, làm rõ nội dung cơ bản của từng chuyên đề, trong đó đi sâu vào phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh một số hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn làm cơ sở giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và các tri thức trẻ tình nguyện.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp quan trọng để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nắm được tình hình, xu hướng của các loại tội phạm, vi phạm thường hay xảy ra trên địa bàn lực lượng vũ trang Quân khu 2; từ đó có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý các hành vi tội phạm, vi phạm đối với quân nhân trong đơn vị. Giúp cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và các tri thức trẻ tình nguyện ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Đàm Ngọc Sang