Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ về việc ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 7/6/2021, Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng đã phát động toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng hưởng ứng nhắn tin ủng hộ  Quỹ.

Kết quả 100% cán bộ, nhân viên ngành Kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng đã tham gia nhắn tin ủng hộ với mức thấp nhất 100.000 đồng/tin nhắn.

Đây là hành động thiết thực góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, sớm đem lại sự ổn định đất nước.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, nhân viên ngành Kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng nhắn tin ủng hộ cho Quỹ Vắc xin phòng chống dịch COVID-19.
Trước đó, tối 5/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại lễ ra mắt Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19, được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Quỹ được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, thuận lợi nhất cho việc đóng góp.

Theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm 17 giờ ngày 6/6/2021, các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp, các nhà tài trợ cam kết là hơn 5.666 tỉ đồng.

Phạm Vân Anh