Chiều ngày 12/1, VKSND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với các VKSND quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. (ảnh:LT)

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan trên địa bàn TP cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của ngành Kiểm sát Đà Nẵng.

Tại hội nghị, thông qua video clip, VKSND TP Đà Nẵng đã tóm tắt kết quả công tác nổi bật của ngành KSND TP năm 2021. Theo đó, trong năm vừa qua, cùng với cả nước, TP Đà Nẵng đã đối mặt với nhiều thách thức do dịch bệnh COVID-19, tình hình vi phạm và tội phạm diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng nhưng ngành Kiểm sát TP Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, kiên trì thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỉ cương - Thực chất, hiệu quả”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. (ảnh: LT)

Năm 2021, ngành Kiểm sát Đà Nẵng đã thực hiện đạt và vượt 128/130 chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND, 1 chỉ tiêu không phát sinh, vượt 53 chỉ tiêu như: Tỉ lệ ban hành yêu cầu điều tra vượt kế hoạch 12%; 100% kháng nghị hình sự, hành chính đã xét xử, đều được cấp phúc thẩm chấp nhận; ban hành 43 thông báo rút kinh nghiệm; phối hợp thực hiện 68 vụ án trọng điểm, 153 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; tỉ lệ VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung là 0,7%, tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung là 1,6%.  Đây là kết quả vượt bậc so với năm 2020 (năm 2020 đạt và vượt 125/130 chỉ tiêu, trong đó vượt 44 chỉ tiêu) thể hiện chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cấp Kiểm sát TP ngày càng được nâng cao.

VKSND TP Đà Nẵng đã kiểm sát chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận, xử lí nguồn tin về tội phạm, kiểm sát việc xử lí, giải quyết 1.586 tin báo/ tổng số 1.771 tin báo đã thụ lí. Qua kiểm sát đã ban hành 25 kiến nghị và được chấp nhận.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. (ảnh: LT)

Trong giai đoạn truy tố, đơn vị giải quyết 787 vụ/ 1.359 bị can, tỉ lệ truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đều đạt 100%. Cạnh đó, đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với 698 vụ/ 1.140 bị cáo của tòa án cấp sơ thẩm và 175 vụ/ 274 bị cáo của tòa án cấp phúc thẩm. Không có trường hợp tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; ban hành 15 kháng nghị phúc thẩm, 8 kiến nghị, đều được tiếp thu, chấp nhận 100%. Phối hợp tổ chức 8 phiên tòa xét xử lưu động nhằm phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.(ảnh: LT)

Năm 2021, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại VKSND TP tăng 16 bậc so với năm 2020, xếp thứ 7 toàn Ngành. Lãnh đạo VKSND hai cấp cũng đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản làm việc, tăng cường ứng dụng CNTT trong điều kiện giãn cách xã hội kéo dài; chỉ đạo linh hoạt trong công tác nghiệp vụ và trong phòng chống dịch bệnh nhờ đó thực hiện tốt mục tiêu “kép”, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao vừa đảm bảo an toàn cho công chức và người lao động.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Tiến - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.(ảnh: LT)

Đáng chú ý, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, kịp thời giải quyết các vụ án liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, khởi tố 10 vụ/14 bị can về tội chống người thi hành công vụ, 12 vụ/ 58 bị can về tội tổ chức nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép, trong đó có vụ án các đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước, làm thủ tục cấp thị thực “chuyên gia” để thu lợi bất chính; vụ Nguyễn Quang Trọng phạm tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”...  Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lí tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của VKSND TP Đà Nẵng trong năm qua. Đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử dứt điểm nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được nhân dân và dư luận đồng tình, nhất là những vụ án liên quan đến dịch COVID-19, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời nâng cao ý thức người dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện VKSND TP Đà Nẵng. (ảnh: LT)

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, những năm gần đây, tình hình vi phạm và tội phạm mặc dù giảm về số lượng nhưng lại diễn biến hết sức phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng, tổ chức hoạt động chặt chẽ, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Tình hình khiếu kiện hành chính, tranh chấp dân sự cũng diễn ra ngày càng phức tạp gây nhiều khó khăn, thách thức.

“Theo dự báo năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ trên địa bàn TP sẽ cao hơn, phức tạp hơn những năm trước đây. Hiện nay, ít nhất có 5-6 vụ việc mà thanh tra của các cơ quan chức năng thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xem xét và Thường trực Thành ủy đã có ý kiến phải xử lí nghiêm các vụ việc này. Điều này cho thấy việc chúng ta phát hiện đấu tranh, xử lí các vụ án này là yêu cầu bắt buộc”- ông Quảng nói thêm.

leftcenterrightdel
 VKSND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) và Văn phòng tổng hợp – VKSND TP Đà Nẵng được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào Khối của ngành KSND năm 2021.(ảnh: LT)

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị VKSND hai cấp thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lí các vụ án, vụ việc...

Đồng thời, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ cũng như hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; tăng cường trách nhiệm của VKS trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động. Chủ động tham mưu Thành ủy, chính quyền thành phố những giải pháp giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khiếu kiện kéo dài…, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Hoài Nam - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành KSND". (ảnh: LT)

“VKSND thành phố quan tâm đầu tư các nguồn lực bảo đảm hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, chủ động triển khai hiệu quả đề án ghi âm, ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự đã được thành phố phê duyệt; phối hợp TAND thành phố triển khai thực hiện hệ thống phiên tòa trực tuyến. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; các vụ, việc Thành ủy giao Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc và các vụ, việc liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quảng. Đồng chí Lê Tiến cũng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Viện trưởng VKSND tối cao, lãnh đạo TP Đà Nẵng thời gian qua, tạo điều kiện để ngành Kiểm sát Đà Nẵng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu Viện kiểm sát hai cấp trong thời gian tới tiếp tục đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian đến; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, đặc biệt trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp hình lưu niệm. (ảnh: LT)

Với những thành tích đạt được trong năm 2021, VKSND TP Đà Nẵng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021. VKSND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) và Văn phòng tổng hợp – VKSND TP Đà Nẵng được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào Khối của ngành KSND năm 2021.

Cùng với đó, năm vừa qua, VKSND TP Đà Nẵng được VKSND tối cao công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc năm 2021”, UBND thành phố tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Thành ủy tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 05/01/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen đột xuất cho 2 tập thể và 1 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng chống COVID-19”.

 

Lê Tâm