Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì chương trình phát động.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh chương trình phát động.

Tham dự chương trình phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Trần Hải Quân; đồng chí Nguyễn Đức Thái.

Cùng dự chương trình phát động còn có đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo VKSND tối cao tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. 

Phát biểu tại chương trình phát động, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, trong tháng 9 vừa qua đã có 4 cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, cơn bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo VKSND tối cao tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. 

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế, xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du đến miền núi, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Hồ Đức Anh, đồng chí Nguyễn Duy Giảng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. 

Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo thống kê cập nhật đến 17h ngày 3/10, có 67 nạn nhân chết và mất tích, trong đó 53 người chết và 14 người mất tích. Ngoài ra, 165 người bị thương. Nhiều trường hợp thương vong do lũ quét, sạt lở đất, cây đổ, dông lốc, lật thuyền và sự cố tàu cá.

Thiệt hại về nhà ở rất lớn: 363 ngôi nhà bị sập, đổ; 174.211 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 64.399 nhà ngập, chủ yếu tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, khoảng 91.600ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng; 50.268ha rừng bị hư hại; hơn 2.600 gia súc và hơn 566 nghìn gia cầm bị chết, cuốn trôi…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại chương trình quyên góp, ủng hộ.

Ngoài ra, 1.515 điểm trường bị hư hại; 83.406 cây xanh bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại 12 tỉnh, thành phố lên tới hơn 16.510 tỉ đồng, trong đó nặng nhất là Hà Tĩnh (6.000 tỉ đồng), Tuyên Quang (3.000 tỉ đồng), Lào Cai (2.750 tỉ đồng) và Nghệ An (2.136 tỉ đồng).

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao bằng tấm lòng, tình cảm của mình phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, tự nguyện, tích cực tham gia ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần chung tay giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống. “Đây là một việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn” - Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Theo đó, mỗi người đã ủng hộ ít nhất một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa bão.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Số tiền quyên góp này sẽ được VKSND tối cao gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển tới đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ. 

Trước đó, ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
P.V