Thực hiện Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, Đoàn công tác VKSND tối cao do đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn sang làm việc và dự Hội nghị về trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về động vật hoang dã xuyên quốc gia giữa VKSND tối cao nước CHDCND Lào và VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 22 – 25/8/2023 tại thành phố Luông Pra Bang, Lào.

Đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Khawmphet Soomv lachit, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào đồng chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Khawmphet Soomv lachit, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Việt Nam có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Vụ 13, lãnh đạo VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với nước Lào gồm: Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Điện Biên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Kon Tum.

Về phía Lào, có đại diện Lãnh đạo và Kiểm sát viên các đơn vị, gồm: Vụ kiểm sát án hình sự, Vụ kiểm sát án dân sự, Vụ Kiểm sát chung, VKS quân sự trung ương và VKSND các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam như: Xiêng Khoảng, Bolikhamxay, Khăm Muộn, Savannaket, Salavan, Xê Kong, Miền Bắc và Luông Pra Bang. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Lào, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã tại Lào. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Xaysana Khotphouthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào khẳng định, tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay sỏn Phôm vi hản, Chủ tịch Su pa nou vông dày công vun đắp. Đồng chí Xaysana Khotphouthone khẳng định sự cần thiết hợp tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm động vật xuyên quốc gia theo dọc đường biên giới Lào – Việt Nam, góp phần giúp cho biên giới hai nước duy trì hòa bình, an ninh và trật tự an toàn.

Cũng tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị song phương giữa hai nước của Lào nhằm trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm về động vật hoang dã xuyên quốc gia. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh, tội phạm về động vật hoang dã là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã thường liên quan đến ba nhóm quốc gia là quốc gia có nguồn gốc động vật hoang dã, quốc gia trung chuyển và quốc gia tiêu thụ động vật hoang dã; việc buôn bán trái phép  động vật hoang dã luôn có tính chất xuyên quốc gia. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng (Lào) tiếp xúc xã giao với Đoàn đại biểu Việt Nam.

Vì vậy, để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm về động vật hoang dã, đòi hỏi sự phối hợp tích cực giữa các quốc gia, thậm chí giữa các Châu lục, và cần phải có những giải pháp tổng thể trên cơ sở hợp tác quốc tế, mới có thể đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này. Trong sự phối hợp đó, năng lực yếu kém hoặc sự hợp tác không hiệu quả của một quốc gia, tất yếu sẽ dẫn đến sự yếu kém và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ chế tư pháp hình sự, cũng như nỗ lực hợp tác quốc tế của các quốc gia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán trái phép động vật hoang dã của các quốc gia khác. Hội nghị sẽ tạo diễn đàn để VKSND hai nước chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tốt cũng như những thách thức nhằm cùng nhau tìm ra những giải pháp hợp tác hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về động vật hoang dã xuyên quốc gia mỗi nước nói riêng và trong khu vực nói chung. 

Tại Hội nghị, các đại biểu của VKSND hai nước chia sẻ những quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật trong nước về bảo tồn, quản lý và xử lý tội phạm về động vật hoang dã; hoạt động tố tụng, thu thập chứng cứ là dữ liệu điện tử, chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết vụ án về động vật hoang dã thông qua các vụ án điển hình; hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự thông qua Hiệp định hai nước đã ký năm 2020; những thách thức, khó khăn, các đại biểu cùng thảo luận; Trên cơ sở đó, nêu ra những giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp giữa VKSND tối cao hai nước, VKSND các tỉnh có chung đường biên giới trong công tác đấu tranh chống tội phạm về động vật hoang dã hiệu quả hơn.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn đã có buổi chào xã giao đồng chí Khăm - Khăn Chăn Thạ - Vi - Súc, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng. Đồng chí Khăm - Khăn bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón Đoàn. Với truyền thống hữu nghị, hợp tác toàn diện đặc biệt trên tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, đồng chí Tỉnh trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa giữa tỉnh Luông Pra Bang với các tỉnh, thành của Việt Nam thông qua việc cử các đoàn công tác nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực bao gồm kinh tế, công nghệ đặc biệt trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, bền vững.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao 2 nước Việt Nam - Lào trao tặng quà lưu niệm.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An tham luận tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá tham luận tại Hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Phùng Mạnh Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La tham luận tại Hội nghị. 

Thuý Hoà