leftcenterrightdel
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt 2 chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư “về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Intermet, mạng xã hội”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Mai Thúy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mai Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Thông qua buổi tập huấn, thời gian tới, các đảng viên trong Đảng bộ cơ quan sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Đồng thời nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng trong sử dụng mạng xã hội. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Các Chi bộ trực thuộc tăng cường quản lý việc đảng viên sử dụng mạng tài khoản cá nhân chính danh, kiểm soát nội dung đăng tải trên mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ, bình luận trước thông tin tiêu cực, thực hiện nghiêm túc việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet.

Tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội để định hướng, lan tỏa những thông tin tích cực; chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng về kỷ luật phát ngôn, ứng xử trên không gian mạng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, kịp thời triệt phá, gỡ bỏ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Vũ Toan