Vừa qua VKSND tỉnh Bình Phước thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật và tặng 100 túi quà an sinh cho thanh niên công nhân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Infac Vina, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên Trương Thanh Tuấn trực tiếp tham gia tuyên truyền pháp luật 

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hường ứng kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật năm 2021” trong ngành Kiểm sát nhân dân do VKSND tối cao phát động. Theo đó Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Bình Phước phối hợp với Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước thực hiện tuyên truyền pháp luật cho TNCN Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc theo hai hình thức trực tiếp tại Công ty TNHH Infac Vina và trực tuyến qua ứng dụng Google Meet.

leftcenterrightdel
Tặng quà cho thanh niên công nhân 

Trong dịp này, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Bình Phước đã thông tin về những quy định mới liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và một số loại tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 100 túi quà an sinh có giá trị 250 ngàn đồng/túi cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp nhằm kịp thời động viên công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

leftcenterrightdel
 Lực lượng tham gia chương trình
Tổng kinh phí quà tặng trị giá 25 triệu đồng do Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Bình Phước và các chi đoàn trực thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đóng góp. Ngoài ra, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Bình Phước cử Kiểm sát viên trực tiếp tham gia tuyền truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho thanh niên công nhân.

Chương trình được thực hiện thành công không chỉ động viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm lao động sản xuất trong đại dịch mà qua đó còn góp phần đưa những thông tin pháp lý bổ ích giúp công nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Sự thành công của chương trình cho thấy hình thức tuyên truyền trực tiếp cho thanh niên tại các khu công nghiệp rất tích cực nhờ hiệu quả lan tỏa sâu rộng đến nhiều người, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Thanh Tuấn - Việt An