Cụ thể, từ 10/8 -10/9, VKSND tỉnh phối hợp câu lạc bộ “Hạt gạo ấm lòng” đã kêu gọi rất nhiều sự quyên góp từ các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân được 4 tấn gạo, 3.000 quả trứng gà, trứng vịt, 300 thùng mì, 500 hũ thịt kho, 500 hũ muối tiêu, dầu ăn, nước mắm… và 6 tấn rau, củ quả các loại. Toàn bộ số hàng hóa trên khi về đến Bình Dương đã được câu lạc bộ “Sen Vàng” tiếp nhận, điều phối hỗ trợ trực tiếp cho bà con Nhân dân khó khăn ở khu cách ly, phong tỏa và công nhân đang bị mất việc, giảm giờ làm ở các khu nhà trọ.

Trước đó, Công đoàn VKSND tỉnh đã phối hợp với VKSND huyện Chơn Thành, Công đoàn Chi cục THADS huyện Chơn Thành tổ chức thăm, tặng các nhu yếu phẩm cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch trên tuyến Quốc lộ 13, giáp ranh tỉnh Bình Dương, quốc lộ 14 trên đại bàn huyện Bù Đăng giáp ranh với tỉnh Đăk Nông; tổ chức trao tặng 200 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 100 phần quà cho các trường hợp lao động tự do mất việc tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành) mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Quà tặng cho các cán bộ chốt kiểm soát.

VKSND huyện Bù Đốp phối hợp các đơn vị tổ chức thăm hỏi và trao  tặng 300 phần cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Hoà, Thiện Hưng huyện Bù Đốp, gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, mỗi phần có giá trị 250.000 đồng.

Cũng trong dịp này, Công đoàn VKSND huyện Phú Riềng cũng đã đến thăm, trao tặng thực phẩm thiết yếu, với tổng trị giá 5 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ  đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, bệnh COVID-19 của các xã Long Hà, Phú Riềng, Bù Nho.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh phối hợp câu lạc bộ “Hạt gạo ấm lòng” trao quà cho các đơn vị. 

Song song với vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đến các vùng dịch COVID-19, VKSND tỉnh đã cử 20 tình nguyện viên xung kích tham gia tập huấn tổ truy vết COVID-19 của tỉnh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, hướng dẫn khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn… Đây là những hoạt động hết sức thiết thực ý nghĩa của VKSND tỉnh Bình Phước trong việc chung tay “phòng chống và chiến thắng đại dịch”, qua đó tô thêm vẻ đẹp của người cán bộ mang màu áo thiên thanh.

Nhật Tân