Theo đó, thay mặt lãnh đạo quận Hải Châu, đồng chí Trần Thắng Lợi - Bí thư Quận ủy Hải Châu và đồng chí Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu đánh giá cao thành tích và quan hệ phối hợp trong việc lập chuyên án và phá án của tập thể Công an và Viện kiểm sát trong đợt đột kích, khám xét khẩn cấp thành công “cứ điểm” mua bán ma túy của “bà trùm” Nguyễn Thị Thanh (SN 1963) cùng đồng bọn tại K572/140 Ông Ích Khiêm (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vừa qua. Đây được xem là tụ điểm mua bán ma túy có tính chất phức tạp và gây nhức nhối tình hình trật tự trị an trên địa bàn quận Hải Châu những năm qua.

leftcenterrightdel
 VKSND quận Hải Châu được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh xử lý tội phạm ma túy. (Ảnh: QT)

Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương cũng tuyên dương tinh thần phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và xử lý tội phạm ma túy nói riêng của đội ngũ Kiểm sát viên VKSND quận Hải Châu với Cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu qua đó đã góp phần triệt phá nhiều tụ điểm, “ổ” nhóm, đường dây mua bán heroin có số lượng lớn gây bức xúc dư luận trong nhiều năm.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND quận Hải Châu phối hợp với Công an quận Hải Châu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ vật chứng tại nhà “bà trùm” Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: QT)

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Nguyễn Phước Toán - Viện trưởng VKSND quận Hải Châu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo địa phương đã quan tâm, khích lệ tinh thần của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trên tinh thần quyết tâm gìn giữ trật tự trị an, an ninh quốc phòng, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, VKSND quận Hải Châu trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp kịp thời, nhanh chóng với các cơ quan hữu quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà địa phương giao phó.

 

 

Quỳnh Trang – VKSND quận Hải Châu