Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm và Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên đã khen thưởng đột xuất cho VKSND quận Thanh Khê và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) trong việc phối hợp, nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên đánh 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt xảy ra ngày 19/2/2023 tại khu vực gác chắn tàu trên đường Hà Huy Tập (thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Trước đó, tối ngày 19/2, các đối tượng Dương Quang Tuấn (SN 1984), Huỳnh Quang Huy (SN 2001, cùng trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Lương Huỳnh Minh Trí (SN 1991, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) sau khi nhậu xong đi về đến khu vực giao nhau giữa đường bộ, đường sắt trên đường Hà Huy Tập, thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng thì xảy ra mâu thuẫn với Võ Thị T.T (SN 1996, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và chị Đặng Thị M.N (SN 1984, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nhân viên gác chắn đường sắt) đang làm việc tại đây. Do bực tức nên Tuấn, Huy và Trí dùng chân tay đánh, đá vào chị T, chị N.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Thanh Khê trao thưởng Công an và VKSND quận Thanh Khê. (Ảnh: TD)

Lúc này, chồng chị N. là anh Nguyễn Văn C. (SN 1986, trú TP Đà Nẵng, chồng chị N.) vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên trên hành hung, gây thương tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các phương tiện đang di chuyển với lưu lượng rất đông. Hành vi của các đối tượng đã gây náo loạn, ùn ứ giao thông, gây mất trật tự công cộng tại khu vực gác chắn đường sắt giao đường bộ.

Trước hành vi xem thường pháp luật của nhóm đối tượng, vụ việc được dư luận quan tâm, đồng chí Lê Văn Khương – Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê đã nhanh chóng chỉ đạo Phó Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê, Kiểm sát viên chủ động phối hợp chặt chẽ với điều tra viên thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Đến ngày 21/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Quang Tuấn, Huỳnh Quang Huy, Lương Huỳnh Minh Trí về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 BLHS. VKSND quận Thanh Khê đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên cùng ngày.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần phối hợp giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và VKSND quận Thanh Khê trong việc trấn áp và xử lý tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân vào các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn quận Thanh Khê nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung, ngày 22/2, Bí thư Quận uỷ và Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đã khen thưởng đối với liên ngành Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát.

Đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng quận Thanh Khê trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình an cho nhân dân.

 

Lê Tâm - Trần Thuỳ Dương (VKSND Thanh Khê)