Tham dự buổi lễ, có đồng chí Huỳnh Minh Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo, cán bộ công chức VKDND huyện Chư Prông cùng các đại diện lãnh đạo phòng, ban VKSND tỉnh Gia Lai.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh tại buổi Lễ kết nghĩa giữa VKSND huyện Chư Prông và làng Ó-Kly.

Về phía chính quyền địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Bí thư Đảng ủy xã Ia Tôr, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã cùng toàn thể bà con nhân dân làng Ó – Kly.

Là đơn vị được phân công phụ trách làng Ó – Kly, xã Ia Tôr, nhiều năm qua VKSND huyện Chư Prông thường xuyên có những hoạt động cụ thể để cùng Đảng ủy, Chính quyền xã Ia Tôr làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần chăm lo phát triển mọi mặt đời sống nhân dân làng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Minh Chung, Viện trưởng VKSND huyện Chư Prông phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua việc kết nghĩa, VKSND huyện Chư Prông và làng Ó - Kly thống nhất ký kết giao ước về các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân của làng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Kpuih Plum, Bí thư chi bộ, Thôn trưởng làng Ó-Kly phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân làng Ó – Kly ổn định đời sống, nâng cao chất lượng các phong trào tự quản, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chống các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; chung sức thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách xã hội; tạo được mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ, công chức, người lao động của VKSND huyện với nhân dân làng Ó - Kly...

Phát biểu tại buổi Lễ kết nghĩa, đồng chí Hoàng Minh Chung, Viện trưởng VKSND huyện Chư Prông nhấn mạnh trong thời gian tới, VKSND huyện sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động, hướng dẫn, kết hợp với việc hỗ trợ vật chất và tinh thần cho làng, góp phần giảm nghèo bền vững, nắm bắt và kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con, đồng chí mong việc kết nghĩa này sẽ ngày càng hiệu quả, thiết thực.

leftcenterrightdel
 Lễ ký kết giao ước kết nghĩa.

Đồng chí Kpuih Plum – Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làng Ó-Kly thay mặt các đoàn thể và toàn thể bà con nhân dân cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà VKSND huyện Chư Prông dành cho làng trong những năm qua. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của VKSND huyện Chư Prông trong thời gian tới.

Thông qua lễ kết nghĩa này, VKSND huyện Chư Prông cùng nhân dân làng Ó – Kly, xã Ia Tôr không những thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó mà còn khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn./.

Hồ Hữu Tuấn