Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.
Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao vui mừng được đón tiếp Ngài Đại sứ Julien Guerrier cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao.
Khái quát về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng, quan hệ giữa Việt Nam và EU đã, đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc, dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng trong hành trình cải cách pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý và quyền con người.
    |
 |
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tiếp Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier. |
Thời gian qua, hệ thống pháp luật và tư pháp Việt Nam không ngừng được cải cách, hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Kết quả đó, có được nhờ nỗ lực nội tại của Việt Nam cũng như sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả từ các đối tác quốc tế, trong đó Liên minh châu Âu đóng vai trò rất tích cực. EU đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều dự án quan trọng, góp phần nâng cao năng lực của các cơ quan tư pháp, tăng cường tiếp cận công lý cho người dân và thúc đẩy những giá trị chung về nhà nước pháp quyền, minh bạch, công bằng.
Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Phái đoàn EU trong việc hỗ trợ cải cách tư pháp tại Việt Nam, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, nhắc đến hợp tác tư pháp Việt Nam - EU, không thể không đề cập tới Chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do EU tài trợ. Đây là một dự án tiêu biểu cho sự hợp tác hiệu quả giữa EU và Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp.
Chương trình EU JULE giai đoạn I (2018 - 2024) đã được triển khai thành công, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Dự án đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật và tư pháp, cũng như hỗ trợ Việt Nam quảng bá những thành tựu cải cách tư pháp của mình ra cộng đồng quốc tế.
VKSND tối cao là một trong những đối tác tham gia chương trình EU JULE ngay từ giai đoạn đầu. Thông qua Dự án, VKSND tối cao đã phối hợp triển khai một số hoạt động hợp tác cụ thể, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, điển hình như: Tăng cường tư pháp thân thiện với người chưa thành niên; nâng cao năng lực chuyên môn cho Kiểm sát viên; hiện đại hóa hoạt động ngành Kiểm sát.
“Nhìn chung, hoạt động hợp tác giữa Viện kiểm sát và EU thông qua Dự án EU JULE đã đạt được mục tiêu chung đề ra, ngành Kiểm sát Việt Nam trân trọng những kết quả đã đạt được và cảm ơn sự hỗ trợ quý báu từ phía EU, cũng như tinh thần làm việc tận tụy của Nhóm dự án. Những thành tựu này là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác toàn diện và hiệu quả giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp” - đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.
    |
 |
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier. |
Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, hiện nay, Chương trình EU JULE đã bước sang giai đoạn II với tầm nhìn và mục tiêu mới. Trên cơ sở những kết quả và bài học kinh nghiệm của giai đoạn I, VKSND tối cao đã cùng các đối tác xác định một số định hướng trọng tâm cho hợp tác Việt Nam-EU trong thời gian tới, phù hợp với mục tiêu chung của Dự án EU JULE II và chiến lược cải cách tư pháp của Việt Nam.
Cụ thể, trong năm 2025 và các năm tiếp theo, VKSND tối cao đề xuất tập trung vào các nhóm lĩnh vực hợp tác chính. Theo đó, hoàn thiện thể chế pháp luật và bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và tố tụng hình sự theo hướng nhân đạo và tiến bộ, đảm bảo quyền con người và quyền công dân; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phi hình sự (tập trung bảo vệ lợi ích công, bảo vệ quyền lợi ích của nhóm yếu thế; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR) nhằm giảm tải công việc cho các cơ quan tố tụng…).
Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường tư pháp thân thiện với người chưa thành niên và bảo vệ nhóm yếu thế; hiện đại hóa và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát…
Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ và các đồng nghiệp tại Phái đoàn EU về sự quan tâm, hỗ trợ dành cho VKSND tối cao nói riêng và cho các cơ quan tư pháp và pháp luật Việt Nam nói chung trong thời gian qua; chúc Ngài Đại sứ sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU thời gian tới sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện và bền vững hơn.
Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được đến thăm VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời cảm ơn Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến đã dành thời gian đón tiếp ông và các thành viên trong Đoàn.
    |
 |
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cùng thành viên hai đoàn. |
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, trải qua thời gian 3 năm công tác tại Việt Nam, nhất là được chứng kiến Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) khiến ông vô cùng ấn tượng, xúc động và vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Việt Nam đạt được.
Điểm lại một số kết quả hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và EU trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực pháp luật và tư pháp; một số kết quả hợp tác giữa EU với các cơ quan tư pháp thông qua Dự án EU - JULE, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier bày tỏ nhất trí với các đề xuất nội dung hợp tác được đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nêu lên; đồng thời khẳng định, thời gian tới, EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về cải cách tư pháp và tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Chia sẻ một số nội dung mà hai bên cùng quan tâm, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác nói chung giữa Việt Nam và EU, giữa các cơ quan tư pháp Việt Nam, trong đó có VKSND tối cao và EU (thông qua Dự án EU - JULE) sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng một nền tư pháp vì dân, gần dân, bảo vệ công lý và quyền con người.