Tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.
Phát biểu tại buổi tiếp, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến vui mừng chào đón ngài Pernando Miguel cùng các thành viên trong đoàn; chúc mừng ngài bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ăng-gô-la tại Việt Nam đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao.
Viện trưởng VKSND tối cao tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ của mình, ngài Pernando Miguel sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ăng-gô-la nói chung và hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Ăng-gô-la nói riêng.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp ngài Pernando Miguel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ăng-gô-la tại Việt Nam. |
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ăng-gô-la là mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được xây dựng từ những năm 1970, khi Chủ tịch Đảng MPLA (Đảng Lao động Ăng-gô-la) đến thăm Việt Nam, trong bối cảnh hai bên đang tiến hành quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự ủng hộ mà Việt Nam dành cho các phong trào giải phóng ở châu Phi.
Việt Nam và Ăng-gô-la thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/11/1975. Trải qua 50 năm hợp tác, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực. Theo đó, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, nổi bật là chuyến thăm của Phó Tổng thống Cộng hòa Ăng-gô-la đến Việt Nam vào tháng 2/2012; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ăng-gô-la vào tháng 10/2014; Đoàn đại biểu cấp cao Đảng MPLA do ông Manuel Domingos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương phụ trách đối ngoại - dẫn đầu đã thăm Việt Nam vào tháng 8/2024.
Gần đây nhất, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Ăng-gô-la vào tháng 5/2024 nhằm mục tiêu tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.
Cũng tại buổi tiếp, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã điểm lại những kết quả hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Ăng-gô-la.
Năm 2019, VKSND tối cao Việt Nam tổ chức Đoàn đại biểu do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Ăng-gô-la. Trong chuyến thăm này, hai bên đã thống nhất thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Ăng-gô-la thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan.
Với vai trò là Cơ quan trung ương trong tương trợ tư pháp về hình sự, hoạt động tương trợ tư pháp hình sự giữa VKSND tối cao với Ăng-gô-la được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại vì chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự song phương.
Thời gian qua, giữa Việt Nam và Ăng-gô-la cũng phát sinh các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự. Vì vậy, hai bên đã thống nhất sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đàm phán, ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong thời gian sớm nhất có thể.
    |
 |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |
Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Pernando Miguel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ăng-gô-la tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được đến thăm VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời cảm ơn Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cùng lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian đón tiếp ông và các thành viên trong đoàn.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ăng-gô-la tại Việt Nam tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa VKSND tối cao Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Ăng-gô-la sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Trên cương vị của mình, Đại sứ Ăng-gô-la tại Việt Nam Pernando Miguel khẳng định, ông sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác nói chung giữa hai nước, giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước nói riêng sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố và phát triển hơn.