Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương Việt Nam cùng các thành viên thuộc Đoàn đại biểu VKS quân sự Trung Quốc.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Thiếu tướng Trương Tiến, Viện trưởng VKS quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và các thành viên trong Đoàn đại biểu VKS quân sự Trung Quốc sang thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời, chúc các thành viên trong Đoàn sức khỏe, có chuyến công tác tại Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, năm 2025 là năm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là năm được Tổng Bí thư hai nước xác định là “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc”. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, thể hiện quá trình phát triển ổn định, lâu dài của quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hướng đến xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp đồng chí Thiếu tướng Trương Tiến, Viện trưởng VKS quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, việc tăng cường hợp tác giữa VKSND hai nước được ghi nhận trong Tuyên bố chung và Thỏa thuận hợp tác giữa VKS quân sự hai nước được ký nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 4/2025 là tiền đề hết sức thuận lợi để ngành Kiểm sát hai nước tiếp tục tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực từ trao đổi đoàn đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, đào tạo tập huấn Kiểm sát viên cho đến hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua tương trợ tư pháp về hình sự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Thiếu tướng Trương Tiến, Viện trưởng VKS quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Cùng với đó, VKSND tối cao hai nước ký Thỏa thuận hợp tác lần đầu tiên vào năm 2000; sửa đổi, bổ sung hai lần vào các năm 2012 và năm 2017, cho đến nay là vừa tròn 25 năm. Hiện nay, Thỏa thuận hợp tác này và Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1998 là hai văn kiện hợp tác cơ bản và quan trọng nhất để VKSND hai nước triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị song phương và hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, trải qua 25 năm phát triển, quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước đã có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ, ngày càng sâu sắc và thiết thực. Hai Bên thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn các cấp từ trung ương đến địa phương để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác kiểm sát; đồng thời cùng nhau xây dựng, duy trì và đóng góp vào sự phát triển của nhiều cơ chế hợp tác quan trọng như cơ chế Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc; cơ chế Hội nghị thường niên và khu vực của Hiệp hội công tố viên quốc tế (IAP) và đặc biệt là cơ chế Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Trung.

Với mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng chặt chẽ, toàn diện, thiết thực và hiệu quả giữa VKSND hai nước, phía Việt Nam đã có nhiều đoàn đại biểu sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc và cũng đã đón tiếp rất nhiều đoàn đại biểu các cấp của Trung Quốc từ trung ương đến địa phương sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Giới thiệu sơ lược về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của VKSND Việt Nam; cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy tại Việt Nam trong đó có hệ thống VKSND, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng, VKS quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là một sự khởi đầu mới, đánh dấu một bước phát triển cao hơn trong quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước nói chung, VKS quân sự hai nước nói riêng. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, với Thỏa thuận hợp tác đã ký tháng 4/2025 vừa qua, hai Bên sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị của ngành Kiểm sát, quan hệ hợp tác quốc phòng và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lại có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng và hi vọng rằng, thời gian tới, tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung và hợp tác giữa VKS hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường, củng cố và phát triển hơn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Thiếu tướng Trương Tiến, Viện trưởng VKS quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc chụp ảnh cùng thành viên hai Đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Thiếu tướng Trương Tiến, Viện trưởng VKS quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đồng chí và các thành viên trong Đoàn.

Cho biết đây là lần đầu tiên Đoàn VKS quân sự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, thông tin về mục đích chuyến công tác lần này của Đoàn, đồng chí Thiếu tướng Trương Tiến cũng đã điểm lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như những kết quả hợp tác nổi bật giữa VKS hai nước trong những năm qua.

Đồng chí Thiếu tướng Trương Tiến khẳng định và bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Viện trưởng VKSND tối cao hai nước, mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước nói chung, hợp tác giữa VKS quân sự hai nước nói riêng sẽ ngày càng đạt nhiều kết quả thiết thực hơn, từ đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam trong thời gian tới.

Cao Nguyên