VKSND khu vực 10 (tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp với UBND xã Tam Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 và ký kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ lợi ích công.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Theo ông Lê Đình Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, năm 2025 là năm thứ 13 toàn dân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – dịp để cán bộ, công chức và nhân dân cùng ôn lại truyền thống, nâng cao nhận thức, củng cố tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Điểm nổi bật của Hội nghị năm nay là áp dụng chuyển đổi số “phòng họp không giấy”.

Theo đó, toàn bộ các tài liệu tuyên truyền về Luật Tư pháp đối với người chưa thành niên, quy định mới của Bộ luật Hình sự về tội Sử dụng trái phép chất ma túy, quy chế phối hợp, tài liệu và tờ rơi tuyên truyền về Nghị quyết 205, các hình ảnh video… đều được VKSND khu vực 10 tích hợp bằng mã QR để trình chiếu tại hội nghị.

Đây là bước chuyển mình mạnh mẽ về tư duy trong việc sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trở thành công cụ phục vụ công lý, đưa pháp luật đến với người dân nhanh nhất, chính xác nhất.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND khu vực 10 hướng dẫn người dân quét mã QR để lấy tài liệu.

Tại hội nghị, VKSND khu vực 10 đã tuyên truyền Luật Tư pháp đối với người chưa thành niên. Qua đó, đại biểu và nhân dân được tiếp cận, hiểu rõ hơn về cơ chế bảo vệ đặc thù đối với người chưa thành niên, đảm bảo mọi quyết định xử lý đều hướng đến mục tiêu giúp các em nhận thức sai lầm, sửa chữa lỗi lầm và hòa nhập cộng đồng – đúng tinh thần “Công lý vị nhân sinh”.

Bên cạnh đó, VKSND khu vực 10 tiếp tục tuyên truyền về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là một trong những hành vi vi phạm pháp luật phổ biến, gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống xã hội.

leftcenterrightdel
 Nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Thông qua việc phổ biến các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung), VKSND đã nêu rõ các dấu hiệu pháp lý của tội danh, hậu quả pháp lý và tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình người nghiện và xã hội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức pháp lý, cảnh báo nguy cơ vi phạm, nhất là trong giới trẻ. Đồng thời, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại xã và hướng đến xây dựng xã Tam Giang trở thành xã “không ma túy”

leftcenterrightdel
 Trình chiếu một phiên tòa để tuyên truyền pháp luật.

Sau khi kết thúc việc tuyên truyền, đồng chí Hồ Xuân Thắng – Viện trưởng VKSND khu vực 10 đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự và Quy chế phối hợp giữa VKSND khu  vực 10 và UBND xã Tam Giang trong việc thực hiện Nghị quyết 205. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện rõ vai trò của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích công cộng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Quang Hưng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, đã có 3 ý kiến cung cấp thông tin cho Viện kiểm sát ngay trong hội nghị liên quan đến các hành vi lấn chiếm vỉa hè dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chết người, trẻ em mồ côi chưa được hưởng chính sách, người dân chưa được cấp giấy khai sinh, căn cước, tảo hôn… Viện kiểm sát đã phân công ngay lãnh đạo, Kiểm sát viên tiếp nhận thông tin để phối hợp với UBND xã xác minh ngay sau khi hội nghị kết thúc.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 10 và UBND xã Tam Giang ký kết quy chế phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hưng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk biểu dương VKSND khu vực 10 và UBND xã đã tích cực chủ động phối hợp và sáng tạo trong tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu VKSND và UBND xã tiếp tục duy trì và phát huy công tác phối hợp đặc biệt trong công tác thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 205 của Quốc hội.

Từ đó, đưa các hoạt động của VKSND và UBND xã đến gần dân để dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát, phản ánh và đồng hành cùng Viện kiểm sát, chính quyền địa phương bảo vệ lợi ích công bào vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt nhóm dễ bị tổn thương./.

Ngọc Huyền - Nguyễn Chính