Tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao Việt Nam cùng các thành viên thuộc Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc.
Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Vụ trưởng và các thành viên Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc sang thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời chúc đồng chí Vụ trưởng và các thành viên trong Đoàn sức khỏe, có chuyến công tác tại Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.
Thời gian qua, ngành Kiểm sát hai nước đã tiếp tục tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ; đào tạo tập huấn Kiểm sát viên; hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua tương trợ tư pháp về hình sự. Đồng thời, lãnh đạo VKSND tối cao hai nước rất quan tâm đến 2 nội dung đó là Chuyển đổi số và Kiểm sát tố tụng công ích.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp đồng chí Từ Hướng Xuân, Vụ trưởng Vụ kiểm sát tố tụng công ích, VKSND tối cao Trung Quốc. |
Thông tin về chuyến thăm, làm việc vào nửa cuối tháng 2/2025 của Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam tại Trung Quốc, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng chia sẻ một số nội dung về quá trình thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tại Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ của VKSND Việt Nam trong tiến trình này. VKSND tối cao Việt Nam rất coi trọng việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của cơ quan tư pháp các nước, trong đó có Trung Quốc.
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, thời gian qua, trên cơ sở nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của VKSND Trung Quốc về chế định kiểm sát tố tụng công ích, VKSND tối cao đã báo cáo và được Ban chấp hành Trung ương giao VKSND tối cao triển khai nghiên cứu 2 Đề án về khởi kiện vụ án dân sự, khởi kiện vụ án hành chính. Do đó, chuyến công tác lần này của Đoàn cùng với việc tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về Chế định kiểm sát tố tụng công ích Trung Quốc dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2025 là một trong những hoạt động mang tính tiên phong, mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác chuyên sâu về mặt nghiệp vụ kiểm sát giữa hai Bên.
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng và mong rằng, thời gian tới, tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung; sự hợp tác giữa Viện kiểm sát hai nước nói riêng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển hơn.
Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Từ Hướng Xuân, Vụ trưởng Vụ kiểm sát tố tụng công ích, VKSND tối cao Trung Quốc cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đồng chí và các thành viên trong Đoàn.
Cho biết mục đích chuyến công tác lần này của Đoàn, Vụ trưởng Vụ kiểm sát tố tụng công ích, VKSND tối cao Trung Quốc cũng đã điểm lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như những kết quả hợp tác nổi bật giữa Viện kiểm sát hai nước trong những năm qua.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao cùng thành viên hai đoàn chụp ảnh lưu niệm. |
Chia sẻ một số nội dung trong kiểm sát tố tụng công ích của Trung Quốc, đồng chí Từ Hướng Xuân - Vụ trưởng Vụ kiểm sát tố tụng công ích, VKSND tối cao Trung Quốc khẳng định và bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước sẽ ngày càng đạt nhiều kết quả thiết thực hơn, từ đó góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam.