leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam tiếp xã giao đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào

Ngày 04/1/2018, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao có buổi tiếp xã giao Đoàn VKSND tối cao Lào tại TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSND tối cao Lào cho biết, Đoàn rất vinh dự và phấn khởi vì đã nhận được lời mời của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đến dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào cho biết, trong thời gian vừa qua, VKSND tối cao Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ VKSND Lào. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, VKSND tối cao Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ cho VKSND tối Lào, đồng thời mong rằng việc phát huy hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đơm hoa, kết trái và đi vào chiều sâu.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSND tối cao nước  CHDCND Lào
leftcenterrightdel
Đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM tặng quà lưu niệm cho đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào và các thành viên trong đoàn

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, trong thời gian tới, cùng với việc hai nước vun đắp mối quan hệ tốt đẹp, bền vững và lâu dài, hai ngành Kiểm sát hai nước sẽ cố gắng thực hiện và tôn vinh mối quan hệ này lên tầm cao mới, ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng gửi lời cảm ơn đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào trong dịp Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và VKSND tối cao nước CHDCND Lào đã thể hiện tình cảm tốt đẹp, dành những danh hiệu cao quý trao cho Nhà trường và các cá nhân vì đã có những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, Kiểm sát viên nước CHDCND Lào. 

Ngày 05/1/2018, Đoàn VKSND tối cao Lào đã có buổi tham dự Lễ mít tinh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh; có buổi làm việc với VKSND TP. Hồ Chí Minh; đến chào xã giao đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào và các thành viên trong đoàn
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam và đại diện lãnh đạo VKSND TP. HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào và các thành viên trong đoàn

Ngày 06/1/2018, Đoàn VKSND tối cao Lào có buổi đi thực tế, tìm hiểu về Di tích Quốc gia – Vùng đất thành đồng - Địa đạo Củ Chi trước khi kết thúc chuyến thăm tốt đẹp tại TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Phi Sơn – Quang Hữu