leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ

Về phía lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao. Về phía VKSND tối cao nước CHDCND Lào có đồng chí Khamsan Souvong - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào cùng các đồng chí Vụ trưởng Vụ TCCB, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Chánh văn phòng, thư ký Viện trưởng, chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế và thông tin thuộc VKSND tối cao Lào.

leftcenterrightdel
Đồng chí Khamsan Souvong - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào phát biểu tại buổi Lễ

Cùng tham dự Lễ có các đồng chí: Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM, Lãnh đạo của 33 đơn vị VKSND các tỉnh, thành phố phía Nam, Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5,7,9, Viện kiểm sát Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân.

Về phía Nhà trường có đồng chí Trần Hưng Bình - Phó Hiệu trưởng Phụ trách cùng các Phó Hiệu trưởng; các thầy cô nguyên Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng qua các thời kỳ; các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các học viên. Đại diện lãnh đạo các Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học An Ninh nhân dân, Đại học Luật TP.HCM, các cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn quận 9 - TP.HCM, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Ngành.

Đặc biệt, nhân sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Trường, Ban giám hiệu Nhà trường cũng vinh dự nhận đài hoa chúc mừng của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Khamsan Souvong - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào gắn Huân chương Lao động Hạng II trên Cờ thi đua của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống hình thành và phát triển Nhà trường, đồng chí Trần Hưng Bình - Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường nêu: Với quyết tâm xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh về mọi mặt, tập trung hoàn thành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát. Trong 40 năm qua, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên các mặt công tác.

Nhiều tập thể, cá nhân của Nhà trường được Chính phủ và VKSND tối cao tặng cờ, bằng khen ghi nhận những thành tựu to lớn mà Nhà trường đã đạt được trong 40 năm qua. Đặc biệt năm 1997, Nhà trường và Khoa Kiểm sát hình sự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng II. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Nhà trường tiếp tục được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng II và Nhà nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng VKSND tối cao gắn Huân chương Lao động Hạng II trên Cờ thi đua của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM

Trước yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, cùng với việc toàn Ngành kiểm sát đang triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các Đạo luật về Tư pháp mới được ban hành. Trong thời gian tới, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM được VKSND tối cao giao nhiệm vụ mới nặng nề hơn, nhưng Nhà trường tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của lãnh đạo VKSND tối cao, sự phối hợp và giúp đỡ của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND địa phương, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố cùng với sự phát huy truyền thống tốt đẹp qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Khamsane Souvong - Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào thay mặt cho Đoàn VKSND tối cao nước CHDCND Lào bày tỏ niềm vinh dự và phấn khởi khi nhận lời mời của Viện trưởng VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam tới dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM. Tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã chung lưng, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tình đồng chí, tình anh em và tinh thần quốc tế vô tư trong sáng. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long” và Chủ tịch Cay Son Phom Vi Han đã nói “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Thực hiện theo lời dặn của hai vị lãnh tụ kính yêu, cùng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào, sự hợp tác của Viện kiểm sát hai nước Lào - Việt Nam được củng cố phát triển không ngừng và đi vào chiều sâu.

Trong giai đoạn từ năm 1999 đến nay, VKSND nước CHXHCN Việt Nam đã hỗ trợ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát được 12 khóa, với tổng số 189 người cho cán bộ VKSND nước CHDCND Lào. Từ năm 2014 đến nay, VKSND nước CHXHCN Việt Nam đã giao cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM tiếp tục nhận cán bộ VKSND nước CHDCND Lào sang đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát được 4 khóa với tổng số 77 người. Những cán bộ kinh qua khóa đào tạo đã truyền đạt các bài học, kiến thức đó vào công việc thực tiễn và cho các đồng nghiệp. Đồng thời, góp phần thiết thực trong sự phát triển VKSND nước CHDCND Lào ngày càng phát triển không ngừng.

Đảng, Nhà nước và VKSND nước CHDCND Lào luôn đánh giá cao và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và VKSND nước CHXHCN Việt Nam đã hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần trong thời gian dài vừa qua. Đồng chí Khamsane Souvong hứa sẽ làm hết sức mình và sẽ đề cao trách nhiệm hơn nữa để tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái và đi vào chiều sâu.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi Lễ

Nhân dịp này, đại diện Vụ Thi đua khen thưởng VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam công bố Quyết định của Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng II cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát; đồng chí Vụ trưởng Vụ TCCB VKSND tối cao nước CHDCND Lào công bố Quyết định của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng II; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào ủy quyền cho đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động Hạng II cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM đã có thành tích xuất sắc trong việc góp phần hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ VKSND nước CHDCND Lào trong thời gian qua. Những hình ảnh trên góp phần thiết thực củng cố mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2017). Cùng với đó, VKSND tối cao nước CHDCND Lào cũng trao Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào cho các đồng chí: Trần Hưng Bình - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường, đồng chí Nguyễn Đình Trung - nguyên Hiệu trưởng Nhà trường - Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM, đồng chí Đinh Xuân Nam - nguyên hiệu trưởng nhà Trường, Khoa Quan hệ quốc tế Nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ VKSND nước CHDCND Lào trong 4 năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt cho tập thể lãnh đạo VKSND tối cao nước CHXHCN Việt Nam biểu dương các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động của Nhà trường qua các thời kỳ. Ghi nhận những thành tích đã đạt được của Nhà trường trong 40 năm qua, Lãnh đạo VKSND tối cao đã tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua cho Nhà trường và nhiều tập thể, cá nhân. Hôm nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM vinh dự nhận được Huân chương cao quý của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Nhà nước CHDCND Lào, Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào tặng Bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân của Nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm biểu dương những cố gắng và đóng góp của các đồng chí trong Nhà trường thời gian qua. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị, VKSND địa phương đã ủng hộ, tạo điều kiện và luôn dành cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo VKSND tối cao cùng Ban Giám hiệu Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Khamsan Souvong - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào

Kế thừa truyền thống 40 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm yêu cầu Nhà trường cần cố gắng phấn đấu vươn lên khẳng định vị trí ngày càng quan trọng của mình, tiếp tục triển khai các chương trình, kế họach công tác với những nội dung sau:

Một là, tiếp tục thực hịên tốt nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng rèn luyện kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát họat động tư pháp, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và của ngành Kiểm sát về công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, chủ trì và phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát, Vụ TCCB, các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, các VKSND địa phương, xây dựng mới chương trình khung và bộ giáo trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; chủ động nghiên cứu và đề xuất xây dựng mới các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát theo yêu cầu cải cách tư pháp và thực tiễn đặt ra.

Ba là, tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức VKSND trong giai đọan 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nói trên, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay, cần có sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường. Đồng thời, cần phải có sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ VKSND tối cao, các VKSND địa phương góp phần xây dựng ngành Kiểm sát ngày càng vững mạnh và hiện đại.

Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại của Nhà trường và dịp năm mới Mậu Tuất 2018, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào cùng các thành viên trong đoàn, chúc tập thể Nhà trường sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 


Phi Sơn