Tham dự buổi tiếp có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady BEZDETKO; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Trợ lý đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao; lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm: Vụ 3, Cục 2, Vụ 13-VKSND tối cao và các thành viên thuộc Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi hội đàm.

Phát biểu tại buổi tiếp và hội đàm, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được chào đón đồng chí Viện trưởng GUTSAN Aleksandr và các đồng nghiệp Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga đến thăm, làm việc với VKSND tối cao nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Đây là sự kiện quốc tế có ý nghĩa to lớn, thể hiện tinh thần hợp tác và cam kết chung của cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm mạng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và thành viên Đoàn Việt Nam dự hội đàm.

Đánh giá khái quát về quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Viện trưởng và các đồng nghiệp Viện kiểm sát Liên bang Nga đến Việt Nam mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đối với hai nước, năm 2025 là năm hai nước Việt Nam - Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950). Năm 2025 cũng là năm đánh dấu nhiều ngày kỷ niệm quan trọng và đáng ghi nhớ trong lịch sử quan hệ hai nước: Kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025); Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước của Việt Nam (30/4/1975-30/4/2025); Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

leftcenterrightdel
 Đồng chí GUTSAN Aleksandr, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga cùng thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga dự hội đàm.

Cùng với mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến vui mừng khi thấy quan hệ hợp tác giữa hai ngành Kiểm sát hai nước ngày càng đa dạng, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Theo đó, từ năm 2007 đến nay, trên cơ sở Thoả thuận hợp tác (2007, ký mới năm 2023) và 4 Chương trình hợp tác theo từng giai đoạn (2014 - 2015, 2018 - 2019, 2020 - 2022 và 2023 - 2025) đã ký, VKS tối cao hai nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức rất nhiều hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tổ chức hội thảo, thảo luận bàn tròn, hoạt động giảng bài của các chuyên gia Nga tại Việt Nam, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ kiểm sát Việt Nam…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi hội đàm.

Ngay trong tháng 10 này, VKSND tối cao Việt Nam đã cử Đoàn cán bộ gồm 10 người sang nghiên cứu, bồi dưỡng tại Trường Đại học kiểm sát Liên bang Nga, cơ sở ở thủ đô Matxcova trong thời gian 10 ngày. Việc phối hợp triển khai thành công các hoạt động hợp tác nêu trên đã góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước ngày càng được nâng tầm. 

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến và Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga GUTSAN Aleksandr tại buổi hội đàm.

Cùng với đó, hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự cũng được triển khai hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến và Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga GUTSAN Aleksandr tại Phòng truyền thống của ngành KSND.

Giới thiệu đến Đoàn về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của VKSND; đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng nêu lên một số định hướng, phương hướng hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước trong giai đoạn tới.

Cụ thể như: Hợp tác về kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là kinh nghiệm thu thập, bảo quản chứng cứ điện tử, tội phạm liên quan đến tiền ảo; vai trò và kinh nghiệm của Viện kiểm sát Liên bang Nga trong bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhóm người yếu thế, trong giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án (ADR/ODR).

leftcenterrightdel
 Đồng chí GUTSAN Aleksandr, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga phát biểu tại buổi hội đàm.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Thoả thuận hợp tác hai Bên đã ký năm 2023, tập trung vào hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi chuyên gia sang hội thảo chuyên đề và giảng bài tại hai nước; tiếp tục phối hợp hiệu quả thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp; phối hợp hiệu quả triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng và hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia...

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng, thời gian tới, tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga nói chung và sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước nói riêng sẽ không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tham quan Phòng truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga GUTSAN Aleksandr tại Phòng truyền thống của ngành KSND.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí GUTSAN Aleksandr, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp và hội đàm với Đoàn. Đồng thời dành cho Đoàn sự tiếp đón trọng thị và tình cảm của những người đồng chí, anh em.

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tham quan Phòng truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

Cho biết mục đích chuyến công tác lần này của Đoàn tại Việt Nam là tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga GUTSAN Aleksandr cũng đã điểm lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, một số kết quả hợp tác nổi bật giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga GUTSAN Aleksandr tại Phòng truyền thống của ngành KSND.

Cơ bản đồng tình, nhất trí với các đề xuất, phương hướng hợp tác được đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam nêu lên, đồng chí Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga GUTSAN Aleksandr khẳng định, thời gian tới, sự hợp tác giữa hai nước, ngành Kiểm sát hai nước sẽ ngày càng được tăng cường, củng cố và phát triển hơn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến giới thiệu đến đồng chí Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga GUTSAN Aleksandr và các thành viên trong Đoàn về truyền thống của ngành KSND.

Ngay sau hội đàm, đồng chí GUTSAN Aleksandr, Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga đã tham quan Phòng truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đầu giờ chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng lãnh đạo, cán bộ thuộc Vụ 13, VKSND tối cao đã tiễn Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga về nước, kết thúc chuyến công tác thành công tốt đẹp, đáng nhớ tại Việt Nam.

Cao Nguyên