Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm: Vụ 1, Văn phòng và Vụ 13-VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao vui mừng được đón tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành UNODC và các thành viên Đoàn tới thăm VKSND tối cao nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh, điều này đã khẳng định sự ủng hộ to lớn của Liên hợp quốc đối với Việt Nam, đồng thời cũng là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, bền chặt giữa Liên hợp quốc, đặc biệt là UNODC, với Chính phủ và các cơ quan tư pháp Việt Nam, trong đó có VKSND tối cao Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành UNODC.

Giới thiệu khái quát về VKSND Việt Nam, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đã điểm lại một số kết quả hợp tác nổi bật giữa VKSND tối cao và các đối tác Liên hợp quốc (UNODC, UNDP, UNICEF).

Theo đó, trải qua hơn 30 năm, kể từ khi UNODC đặt trụ sở tại Việt Nam (năm 1992) và chính thức ký Văn bản thỏa thuận hợp tác với Việt Nam (năm 1993), trong suốt thời gian đó, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, trong đó UNODC là một trong những đối tác quan trọng, đã không ngừng được củng cố và phát triển dựa trên sự tin cậy và hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, cùng chia sẻ mục tiêu chung về một xã hội hòa bình, công bằng, không có tội phạm và ma túy.

VKSND tối cao Việt Nam luôn coi UNODC là đối tác chiến lược quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Ngành và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao với các đối tác Liên hợp Quốc, mà nòng cốt là UNODC, cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của UNDP và UNICEF, đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực.

Cụ thể như: Đã nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ Kiểm sát viên một cách toàn diện; hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc cải cách pháp luật và hoàn thiện thể chế; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực thi các Công ước quốc tế, đặc biệt là UNCAC và UNTOC; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi chuyên môn quốc tế…

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng, những kết quả nêu trên đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao năng lực nghiệp vụ của ngành Kiểm sát, đồng thời, thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức Liên hợp quốc và đặc biệt UNODC. Những thành tựu hợp tác trong thời gian qua là nền tảng vững chắc để chúng ta cùng hướng tới các hoạt động hợp tác mới trong tương lai. Ngành Kiểm sát Việt Nam trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và hiệu quả của Liên hợp quốc thông qua các tổ chức quốc tế và đặc biệt là UNODC, trong đó có UNODC Việt Nam.

“Điều đặc biệt là các cán bộ của UNODC tại Việt Nam đã rất tích cực hỗ trợ VKSND tối cao trong triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” - đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành UNODC Ghada Waly.

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến bày tỏ cảm ơn đại diện của UNODC tại Việt Nam và các cán bộ, chuyên gia của Liên hợp quốc đã tích cực phối hợp, hỗ trợ hợp tác với VKSND tối cao Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời nêu lên một số đề xuất hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến mong rằng, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành UNODC tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện, cho phép UNODC tiếp tục hỗ trợ VKSND tối cao trong một số lĩnh vực như: Triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo tập huấn ở trong nước và nước ngoài, tập trung vào kinh nghiệm, kỹ năng đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, rửa tiền và thu hồi tài sản do phạm tội mà có; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt của các nước trong lĩnh vực bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, lợi ích của nhóm người yếu thế; đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR) nhằm giảm tải công việc và thời gian cho các cơ quan tố tụng…

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành UNODC cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp bà và các thành viên trong Đoàn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành UNODC cùng thành viên hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Cho biết mục đích chuyến công tác lần này của Đoàn tại Việt Nam là tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội, bà Ghada Waly cũng cơ bản đồng tình với các đề xuất hợp tác được đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam nêu lên.

Điểm lại một số kết quả hợp tác nổi bật giữa UNODC với Chính phủ và các cơ quan tư pháp Việt Nam, trong đó có VKSND tối cao Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ghada Waly cũng đã trao đổi thêm một số nội dung hợp tác như: Việc xử lý các hành vi bạo hành phụ nữ và trẻ em, mua bán người; việc quản lý các trại giam; tổ chức khoá tập huấn về AI cho đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, tài chính, rửa tiền…

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ghada Waly tin tưởng, thời gian tới, sự hợp tác giữa UNODC với các cơ quan tư pháp Việt Nam, trong đó có VKSND tối cao; sự hợp tác giữa VKSND tối cao và các tổ chức Liên hợp quốc sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn.

Cao Nguyên