Tham dự Đại hội có đại diện Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cùng toàn thể các Đảng viên thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Theo đó, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức đạt những kết quả đáng kể.

Đồng thời, Đảng bộ Trường đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, giữ vững và phát huy truyền thống, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Đảng bộ, các chi bộ, từng đảng viên có sự đoàn kết nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng được nghe đồng chí Lại Viết Quang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Dự thảo Chương trình hành động Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, mục tiêu chung là phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và toàn thể công chức, đảng viên, người lao động quyết tâm xây dựng Đảng bộ Trường là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Ngành trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Xây dựng Nhà trường ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, là cơ sở đào tạo chuyên ngành luật có chất lượng, không ngừng củng cố uy tín, hình ảnh, vị thế trong đào tạo của nhân luật và nghiệp vụ kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Nhất trí cao với phương hướng, chương trình hành động của Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực cũng đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra.

Cùng với đó, Đảng ủy Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân giao cho Trường, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định mới về giáo dục đại học.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V