(BVPL) - Chiều ngày 23/3/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức cuộc họp để triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016”. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND chủ trì cuộc họp. 
 
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo báo Bảo vệ pháp luật đã công bố quyết định của Viện trưởng VKSNDTC về việc tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016”; quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND làm Trưởng Ban chỉ đạo; quyết định thành lập Ban thẩm định Bộ đề thi do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND làm Trưởng Ban thẩm định; quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi do đồng chí Phạm Xuân Chiến, Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật làm Trưởng Ban; quyết định thành lập Ban Nội dung cuộc thi do đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học làm Trưởng Ban. 
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu tại cuộc họp
 
Theo Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016” có đối tượng tham gia là các Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên hiện đang công tác trong VKSND và Viện kiểm sát quân sự. Mỗi đội thi gồm có 3 người; nội dung thi nhằm tìm hiểu về Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015. Cuộc thi gồm 2 vòng. Theo đó ở vòng 1, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (VKSND cấp tỉnh), Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu sẽ tổ chức các cuộc thi tại đơn vị mình từ cấp huyện, cấp phòng và cấp khu vực để lựa chọn 1 đội nhất để dự thi vòng 2. Tại vòng 2, Lãnh đạo VKSNDTC chủ trì tổ chức gồm 63 đội nhất của VKSND cấp tỉnh, 3 VKSND cấp cao, các đơn vị thuộc VKSNDTC, Viện kiểm sát quân sự quân khu, Viện kiểm sát quân sự Trung ương. Ở vòng 2 có các cuộc thi sơ khảo, chung khảo và Gala chung kết. Vòng thi sơ khảo và chung khảo được tổ chức theo 4 cụm gồm: Cụm 1 gồm các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKSND cấp cao; Cụm 2 gồm Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện kiểm sát quân sự các quân khu; Cụm 3 gồm VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc, tính từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra; Cụm 4 gồm VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam, tính từ  TP. Đà Nẵng trở vào. Dự kiến, Gala chung kết cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam.
 
Toàn cảnh cuộc họp triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014”
Toàn cảnh cuộc họp triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014”
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh, tiếp nối thành công của cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm trước, cuộc thi lần này cần tiếp tục tổ chức để đạt hiệu quả tốt hơn. Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn thì Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015 là 2 đạo luật lớn với nhiều nội dung quan trọng do đó cuộc thi cần tập trung vào những nội dung mới, rõ ràng, gần gũi với đời sống và sát với hoạt động của ngành Kiểm sát. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn khẳng định, việc tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016” không chỉ nhằm triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015, tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát, từ đó triển khai áp dụng Luật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao mà thông qua cuộc thi nhằm lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu được trách nhiệm của cơ quan tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền pháp chế XHCN. Cuộc thi cũng nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát: Giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; qua đó khơi dậy lòng tự hào về Ngành của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát; đồng thời thông qua cuộc thi, nhằm nâng cao vị thế của ngành tư pháp trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Trước đó, vào sáng ngày 23/3/2016 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án, VKSNDTC cũng đã tổ chức cuộc họp để các đơn vị liên quan bàn về kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014”. Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn thì đây là Đề án có quy mô trong toàn Ngành do đó đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì cần phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương để triển khai xây dựng Đề án một cách hiệu quả, có chất lượng trong đó nhiệm vụ trước mắt là cần khẩn trương hoàn thành đề cương chi tiết Đề án trong tháng 3/2016 để Ban chỉ đạo cho ý kiến. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn cũng cho rằng, mục đích cuối cùng của Đề án chính là thông qua việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp củaVKSND sẽ góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật từ đó góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
 
Văn Tình