Tại buổi lễ, đại diện Trại giam Nà Tấu đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 22 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ trong quá trình cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo Trại giam Nà Tấu, hiện đơn vị đang quản lý, giáo dục gần 1.500 phạm nhân. Thực hiện công tác đặc xá năm 2026, Hội đồng xét đề nghị đặc xá của đơn vị đã tiến hành rà soát, đánh giá chặt chẽ các điều kiện theo quy định. Kết quả, 22 hồ sơ được lập đề nghị xét đặc xá và cả 22 phạm nhân đều được Chủ tịch nước quyết định đặc xá.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Giám thị Trại giam Nà Tấu trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chúc mừng các phạm nhân được đặc xá và gia đình các phạm nhân. Đồng chí khẳng định, đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống khoan hồng, nhân văn đối với những người biết ăn năn hối cải, có quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Đồng chí đề nghị các phạm nhân sau khi trở về địa phương cần nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ổn định, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật. 

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Giám thị Trại giam Nà Tấu cho biết, công tác xét đề nghị đặc xá năm nay được đơn vị thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai và đúng quy định: "22 phạm nhân được đặc xá lần này đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực lao động, học tập và thực sự thể hiện quyết tâm hoàn lương. Đây không chỉ là niềm vui đối với bản thân họ và gia đình mà còn là kết quả của quá trình giáo dục, cảm hóa của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị".

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Điện Biên, Ban giám thị Trại giam Nà Tấu và chính quyền địa phương trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Phòng 8 VKSND tỉnh Điện Biên, Đại tá Nguyễn Lai Bình - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Theo Đại tá Nguyễn Việt Hùng, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, giam giữ, Trại giam Nà Tấu luôn chú trọng công tác giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân nhằm giúp họ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chuẩn bị tốt các điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Sáng cùng ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026, trao Giấy chứng nhận đặc xá cho 14 phạm nhân đủ điểu kiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đại tá Nguyễn Lai Bình, Giám thị Trại tạm giam và đại diện lãnh đạo Phòng 8 VKSND tỉnh Điện Biên trao  giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân.

Việc 36 phạm nhân được đặc xá lần này không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải mà còn tiếp thêm động lực cho các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục nỗ lực cải tạo, phấn đấu hoàn lương, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Niềm vui ngày trở về.

Niềm vui của người được đặc xá

Là một trong 22 phạm nhân được hưởng đặc xá đợt này, ông Lường Văn Khang, trú tại xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên, không giấu được xúc động khi nhận Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Trước đó, Lường Văn Khang bị kết án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình chấp hành án, Khang luôn chấp hành nghiêm nội quy, tích cực lao động cải tạo và nhiều năm liền được xếp loại cải tạo khá, tốt.

"Những năm tháng trong trại giam giúp tôi nhận thức rõ hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra. Hôm nay được nhận quyết định đặc xá, tôi rất xúc động và biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Trở về địa phương, tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăm lo cho gia đình và sống đúng pháp luật để không phụ lòng những người đã tin tưởng, giúp đỡ mình," Lường Văn Khang chia sẻ.

Có mặt từ sớm để đón người thân, anh Lầu A Khá, xã Xa Dung, cho biết gia đình đã chờ đợi ngày đoàn tụ này từ nhiều năm nay.

"Gia đình rất vui mừng khi người thân được đặc xá. Chúng tôi sẽ luôn động viên, giúp đỡ để anh ấy sớm ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện và không tái phạm," anh Khá nói.

Trường Long - Việt Nga